Võ sư Việt nhận định bất ngờ về Chân Tử Đan và Từ Hiểu Đông

Thứ hai, 08/05/2017 22:02 PM (GMT+7)
A A+

Thể Thao 247 - Võ sư Việt nhận định bất ngờ về Chân Tử Đan và Từ Hiểu Đông; Zverev đăng quang Munich Open; Djokovic bật mí về HLV mới... là những thông tin đáng chú ý hôm nay.

Võ sư Việt nhận định bất ngờ về Chân Tử Đan và Từ Hiểu Đông

Sau khi đánh bại võ sư Thái Cực Quyền Ngụy Lôi trong 10 giây, cái tên Từ Hiểu Đông lập tức hot hơn bao giờ hết. Khi được hỏi về việc thách đấu với những cái tên như Chân Tử Đan, Lý Liên Kiệt, Thành Long… Hiểu Đông nhanh chóng cho rằng chỉ Chân Tử Đan mới là đối thủ xứng tầm, còn Thành Long hay Lý Liên Kiệt chỉ là những diễn viên.

Tuy nhiên, một võ sư Thái Cực Quyền Việt Nam cho rằng, nếu điều đó xảy ra thì Chân Tử Đan chắc chắn thua. Cụ thể, võ sư Thiều Ngọc Sơn khẳng định: “Thứ nhất, tuổi tác chính là trở ngại lớn nhất bởi lẻ Chân Tử Đan đã ngoài 50, trong khi đó Từ Hiểu Đông chỉ mới 38.  Thứ 2, tài tử Diệp Vấn đã có hơn 30 năm theo nghiệp diễn, võ thuật mà anh ta dùng chỉ là diễn xuất chứ không phải võ sư dạy võ. Vì thế nếu đánh thật thì chắc chắn sẽ thua”.

Võ sư Việt cho rằng Chân Tử Đan không thể thắng Từ Hiểu Đông

Zverev đăng quang Munich Open

Alexander Zverev đã đánh bại tay vợt người Argentina Guido Pella 6-4 6-3 để giành chức vô địch Munich Open, chức vô địch thứ 2 của anh trong năm 2017. Zverev mất chỉ hơn 1 tiếng để chiến thắng Pella, sau khi đã vượt qua hạt giống số 2 của giải Roberto Bautista-Agut ở bán kết.

Djokovic bật mí về HLV mới

Sau khi đột ngột sa thải toàn bộ ban huấn luyện đang làm việc cho mình, mới đây Novak Djokovic đã tiết lộ rằng anh sẽ cộng tác với một HLV hết sức có tên tuổi để chuẩn bị cho Roland Garros sẽ diễn ra trong 2 tuần nữa. Djokovic chưa tiết lộ danh tính người này, chỉ nói: “Đây là một người cũng từng trải qua những vấn đề như của tôi”.

Gặp vấn đề về sức khỏe, Nadal đột ngột hủy họp báo

Rafael Nadal có vẻ đã gặp vấn đề về sức khỏe khi đột ngột cho hủy một cuộc họp báo dự kiến diễn ra trong ngày Chủ nhật vừa qua. Theo báo giới, Nadal đã bị đau ở tai và anh quyết định tạm dời ngày họp. Nadal sẽ không bị ảnh hưởng về mặt thi đấu ở Roland Garros.

Nepal xem xét giới hạn tuổi cho người leo núi Everest

Cụ Min Bahadur Sherchan 85 tuổi tử nạn khi đang trong hành trình hướng tới mục tiêu lập lại kỷ lục ông từng nắm giữ là người cao tuổi nhất chinh phục đỉnh Everest. Cái chết thương tâm này của cụ Min khiến Hiệp hội leo núi Nepal đang lên kế hoạch thúc đẩy chính phủ đặt giới hạn độ tuổi tối đa cho người leo núi là 76 tuổi.

Trốn khám doping sao bơi lội gặp họa

Nữ VĐV bơi lội nổi tiếng người Úc Madeline Groves, người từng giành 2 HCB nội dung 200m bướm và 4x100m tiếp sức hỗn hợp tại Olympic Rio 2016 có thể phải đối mặt với án phạt cấm thi đấu 2 năm từ Liên đoàn Bơi lội thế giới. Lý do là cô đã bỏ lỡ 3 lần xét nghiệm doping trong 12 tháng qua.

Author Thethao247.vn Minh Hùng / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
tin thể thao điểm tin thể thao thể thao thể thao 8/5
Xem thêm
TIN NỔI BẬT