Quảng cáo

Bảng tổng sắp ASIAD 17 ngày 02/10: Đoàn Việt Nam dần rơi rụng hy vọng vàng

Thứ năm, 02/10/2014 19:49 PM (GMT+7)

(Thethao247.vn) - Trong ngày thi đấu thứ mười ba (2/10) tại Asiad 17, võ sỹ karatedo Nguyễn Hoàng Ngân đã mang về cho đoàn thể thao Việt Nam tấm HCB nội dung kata.

 

- Tính đến 19h34 ngày 2/10, đoàn TTVN vẫn chỉ giành được 1 HCV, 10 HCB và 24 HCĐ, đứng thứ 21 toàn đoàn. Niềm hy vọng mới nhất là đội tiếp sức 4x400 m nữ cũng chỉ về đích thứ năm dù phá kỷ lục quốc gia đến hơn 3 giây với thành tích 3 phút 33 giây 20.

 

STTQuốc gia
HC Vàng
HC Bạc
HC Đồng
Tổng
1 Trung Quốc (CHN) 142 100 79 321
2 Hàn Quốc (KOR)* 71 66 74 211
3 Nhật Bản (JPN) 46 69 69 184
4  Kazakhstan (KAZ) 20 19 32 71
5  Iran (IRI) 18 11 16 45
6 Triều Tiên (PRK) 10 10 13 33
7  Qatar (QAT) 10 0 4 14
8  Uzbekistan (UZB) 9 11 19 39
9  India (IND) 9 9 36 54
10 Thái Lan (THA) 9 7 27 43
11 Đài Loan (TPE) 8 16 18 42
12  Bahrain (BRN) 7 6 3 16
13  Hong Kong (HKG) 6 11 23 40
14  Singapore (SIN) 5 6 11 22
15  Indonesia (INA) 4 14 11 29
16  Mông Cổ (MGL) 4 5 11 20
17  Malaysia (MAS) 3 14 11 28
18  Kuwait (KUW) 2 4 3 9
19  Saudi Arabia (KSA) 2 2 0 4
19  Myanmar (MYA) 2 1 1 4
21  Vietnam (VIE) 1 10 24 35
22  Philippines (PHI) 1 2 7 10
23  Pakistan (PAK) 1 1 3 5
24  Tajikistan (TJK) 1 1 2 4
25  Iraq (IRQ) 1 0 3 4
25  UAE (UAE) 1 0 3 4
27  Macau (MAC) 0 3 3 6
28  Kyrgyzstan (KGZ) 0 2 4 6
29  Turkmenistan (TKM) 0 1 4 5
30  Bangladesh (BAN) 0 1 1 2
30  Laos (LAO) 0 1 1 2
30  Lebanon (LIB) 0 1 1 2
33  Afghanistan (AFG) 0 0 1 1
33  Jordan (JOR) 0 0 1 1
33  Nepal (NEP) 0 0 1 1
33  Sri Lanka (SRI) 0 0 1 1
Total3793805131280

 

- Trong trận chung kết nội dung Kata của môn Karatedo, Nguyễn Hoàng Ngân chỉ giành HCB sau khi thua 0-5 trước võ sĩ 21 tuổi người Nhật Bản, Shimizu Kiyou.

 

 

 

 

 

12h45: Võ sỹ taekwondo Lê Huỳnh Châu để thua đối thủ người Thái Lan Kitwijarn Akkarin 1-4 và dừng bước ở tứ kết hạng cân 63kg nam.


12h25: Võ sỹ taekwondo Phạm Thị Thu Hiền giành quyền vào bán kết hạng cân 62kg nữ sau khi đánh bại đối thủ Omar Mahmoud của Jordan 2-0 trong trận tứ kết. Với thành tích này, Phạm Thị Thu Hiền sẽ mang về cho VN ít nhất 1 tấm HCĐ nữa.



12h15. Môn taekwondo, Hà Thị Nguyên đánh bại đối thủ Chan Yann Yeu (Đài Loan, Trung Quốc) 6-5 ở tứ kết để giành quyền góp mặt ở bán kết hạng cân 67kg nữ. Nguyễn Văn Nhật đã thua đối thủ người Kuwait tại vòng 1/16 nội dung đối kháng 67kg nam.

Như vậy, đây là tấm HCB thứ 10 của đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 17 và tính cho đến 11h00 trưa nay, tổng số huy chương mà các VĐV Việt Nam đã giành được là 33 huy chương.


11h00. Trong trận chung kết nội dung kata môn karatedo, cả 5 trọng tài đều quyết định cho điếm Shimizu Kiyou và võ sỹ người Nhật Bản đã giành chiến thắng tuyệt đối 5-0 trước Nguyễn Hoàng Ngân của Việt Nam.

 

9h45. Hoàng Ngân tiếp tục thắng Tamang Bimala 5-0 giành quyền vào thi đấu chung kết, tranh HCV. Đối thủ của Hoàng Ngân trong trận chung kết là võ sỹ người Nhật Bản Shimizu Kiyou, người thắng Cheung Pui Si 5-0 ở trận bán kết còn lại.

9h15. Hoàng Ngân tiếp tục vượt qua Kang Jiui (CHDCND Triều Tiên) 5-0 ở vòng tứ kết. Tại bán kết, Hoàng Ngân thi đấu cùng Tamang Bimala (Nepal).

9h10. Hoàng Ngân vượt qua Taalaibek Kyzy (Kyrgyzstan) 5-0 để vào tứ kết với Kang Jiui (CHDCND Triều Tiên).

8h50. Ở môn taekwondo, Lê Huỳnh Châu thắng Thabet Raad Yousef Ahmad (Jordan) 5/4 tại vòng 1/32 hạng cân dưới 63 kg. Phan Trung Đức vượt qua Salih Said Gafar (Qatar) với tỷ số 14/4 ở hạng cân dưới 68 kg.

Phạm Thu Hiền thắng Feng Xiao (Macau, Trung Quốc) 5-4 ở vòng 1/16. Tại tứ kết, Thu Hiền chạm trán võ sỹ người  Jordan Abu Bader Nancy Omar Mahmoud.

Hà Thị Nguyên thắng Khakimova Sakhlo (Uzbekistan) 4-1 giành quyền vào tứ kết hạng dưới 67kg nữ gặp Chen Yann Yeu (Đài Loan, Trung Quốc).

8h30. Môn karatedo quyền biểu diễn chính thức bước vào thi đấu, võ sỹ Việt Nam Hoàng Ngân dự tranh nội dung này với hy vọng có HCV.

 

NGÀY 02/10

 

Kết thúc ngày thi đấu thứ mười một (30-9) tại Asiad 17, đoàn thể thao VN đã đoạt thêm hai HCĐ. Cả hai tấm HCĐ đều thuộc về các võ sỹ boxing là Lê Thị Bằng (hạng cân 48-51kg) và Lừu Thị Duyên (hạng cân 57-60kg). Như vậy tính đến thời điểm này tại Asiad 17, đoàn thể thao VN đang tạm xếp 20 với tổng cộng 32 huy chương, trong đó có 1 HCV, 9 HCB và 22 HCĐ.

18h30: VĐV điền kinh Dương Văn Thái về đích thứ 4 đợt chạy vòng loại thứ 2 nội dung 800m nam với thành tích 1'50''66, không thể đoạt vé vào thi đấu ở đợt chạy chung kết.

18h15: VĐV Đỗ Thị Thảo về đích ở vị trí thứ 5 đợt chạy vòng loại thứ 2 nội dung 800m nữ với thành tích 2'08"66. Thành tích này không thể giúp Đỗ Thị Thảo giành vé vào thi đấu ở đợt chạy chung kế

 

13h00. Lừu Thị Duyên thua Yin Junhua trong trận bán kết boxing 57 - 60kg nữ. Trước đó, Nguyễn Thanh Thảo (hạng cân dưới 53 kg) đã thua VĐV người Đài Loan (Trung Quốc) Huang Yun Wen 13-5 ở trận tứ kết môn taekwondo.

12h25.  Lê Thị Bằng thất bại 0-3 trước Hmangte Chungneijang Mery Kom (Ấn Độ) ở trận bán kết môn boxing hạng cân 48-51 kg nữ.

 

10h00. Dương Thanh Tâm thua Hajizavareh Massoud 0-6 tại hạng cân dưới 74 kg và bị loại. Hạng dưới 87kg, Nguyễn Trọng Cường thua  Shin Yoengrae (Hàn Quốc) 1-14.

Nguyễn Thanh Thảo (dưới 53 kg) thắng áp đảo Ahmadi Nilah (Afghanistan) 13-0 để lọt vào vòng trong một cách thuyết phục. Đối thủ của Thanh Thảo ở tứ kết là Huang Yun Wen (Đài Loan, Trung Quốc).

9h00.  Ở hạng cân dưới 49 kg, Doãn Thị Hương Giang thua Ilao Levita Ronna (Philippines) 1-3 ở vòng 1/16.

Tại Asiad 17, niềm hy vọng HCV của taekwondo Việt Nam đặt lên vai Doãn Thị Hương Giang (49 kg nữ), Phạm Thị Thu Hiền (62 kg nữ) và Lê Huỳnh Châu (63 kg nam).

 

BẢNG TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG TÍNH HẾT NGÀY 29/09

STTQuốc giaHC VàngHC BạcHC ĐồngTổng số
1  Trung Quốc  (CHN) 112 72 54 238
2  Hàn Quốc  (KOR) * 44 50 52 146
3  Nhật Bản  (JPN) 35 47 50 132
4  Kazakhstan  (KAZ) 15 16 22 53
5  Iran  (IRI) 10 11 8 29
6  Bắc Triều Tiên  (PRK) 8 8 10 26
7  Qatar  (QAT) 8 0 2 10
8  Trung Hoa Đài Bắc  (TPE) 7 6 12 25
9  Ấn Độ  (IND) 6 7 29 42
10  Thái Lan  (THA) 6 2 13 21
11  Uzbekistan  (UZB) 5 5 13 23
12  Hồng Kông  (HKG) 4 5 20 29
13  Mông Cổ  (MGL) 4 4 10 18
14  Malaysia  (MAS) 3 9 9 21
15  Bahrain  (BRN) 3 5 1 9
16  Indonesia  (INA) 3 3 7 13
17  Myanmar  (MYA) 2 1 0 3
18  Việt Nam  (VIE) 1 9 20 30
19  Singapore  (SIN) 1 4 7 12
20  Kuwait  (KUW) 1 3 2 6
21  Ả Rập Saudi  (KSA) 1 1 0 2
21  Tajikistan  (TJK) 1 1 0 2
23  Pakistan  (PAK) 1 0 1 2
23  Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất  (UAE) 1 0 1 2
25  Macau  (MAC) 0 3 0 3
26  Kyrgyzstan  (KGZ) 0 2 2 4
26  Philippines  (PHI) 0 2 2 4
28  Turkmenistan  (TKM) 0 1 2 3
29  Lào  (Lào) 0 1 1 2
30  Bangladesh  (BAN) 0 1 0 1
30  Lebanon  (LIB) 0 1 0 1
32  Iraq  (IRQ) 0 0 2 2
33  Sri Lanka  (SRI) 0 0 1 1
Tổng số280280353913

 

16h45. Thua Nhật Bản 0-3, đội tuyển Việt Nam sẽ đá trận tranh hạng HCĐ với đội thua trong trận bán kết còn lại giữa Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên vào lúc 15h00 ngày 1/10.

 

14h00. Về đích thứ 2 nội dung đua xe đạp đường trường, Nguyễn Thị Thật mang về cho đoàn Thể thao Việt Nam tấm HCB thứ 8.


Đây là lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam lọt vào bán kết một kỳ ASIAD thế nên, mặc dù phải đối đầu với ĐKVĐ, ĐKVĐ châu Á, ĐKVĐ ASIAD, Nhật Bản thì đoàn quân của HLV Mai Đức Chung vẫn sẽ vào trận với tâm lý thoải mái. “Chúng tôi đánh giá rất cao Nhật Bản và rõ ràng đây là đối thủ quá mạnh so với Việt Nam.

 

Nguyễn Thị Thật mang về cho đoàn thể thao VN tấm HCB thứ 8 tại Asiad 17


Việt Nam đoạt 1 HCĐ môn bắn súng ở nội dung 10m mục tiêu di động hỗn hợp nam với số điểm là 1123, sau Triều Tiên (1137) và Trung Quốc (1139). Các VĐV đã giúp Việt Nam đoạt HCĐ này là Trần Hoàng Vũ, Ngô Hữu Vượng và Đỗ Đức Hùng.

 

Trong ngày thi đấu thứ bảy (26/9) tại Asiad 17, đoàn thể thao VN đã giành thêm 3 huy chương, trong đó có 1 HCB và 2 HCĐ.

Tấm HCB của đoàn thể thao VN thuộc về ba xạ thủ gồm Nguyễn Thị Thu Hằng, Đặng Hồng Hà và Nguyễn Thị Lệ Quyên (nội dung 10m mục tiêu di động nữ).  Những người mang về HCĐ là kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên (nội dung 200m bơi ngửa) và xạ thủ Nguyễn Thị Thu Hằng (10m mục tiêu di động nữ).  

18h00':  kình ngư Lâm Quang Nhật xếp thứ 7/8 VĐV tham dự đợt bơi chung kết 1500m tự do với thành tích 15'33''21.

17h30': Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên về đích thứ 3 đợt bơi chung kết nội dung 200m ngửa nữ với thành tích 2'12"25.

 

13h45': Tay vợt cầu lông Nguyễn Tiến Minh đánh bại đối thủ hạng 284 thế giới người Indonesia Mustofa Ihsan Maulana 2-0 (21-9, 21-13) ở vòng 16 tay vợt để giành quyền vào tứ kết.

13h30': Xạ Thủ Nguyễn Thị Thu Hằng giành đoạt HCĐ nội dung 10m mục tiêu di động nữ sau khi thắng xạ thủ Trung Quốc Yang Zeng 6-3 ở trận tranh HCĐ. Trước đó, Thu Hằng để thua VĐV Trung Quốc Li Xue Yan (Trung Quốc) 4-6 ở bán kết.

 

10h15. Đội súng trường hơi di động tiêu chuẩn nữ gồm các xạ thủ Đặng Hồng Hà, Nguyễn Thị Lệ Quyên, Nguyễn Thị Thu Hằng giành HCB với 1106 điểm. Nhận HCV là các xạ thủ Trung Quốc với 1148 điểm.

 

9h05. Hoàng Xuân Vinh thi đấu không tốt ở lượt bắn nhanh nên chung cuộc chỉ xếp hạng 4 nội dung 25m súng ngắn ổ quay với 582 điểm. VĐV Qatar, người giành HCV có nhiều hơn 3 điểm.

8h50. Ở nội dung 25 m súng ngắn ổ quay, sau lượt bắn chậm, Hoàng Xuân Vinh dẫn đầu với 294 điểm, hơn VĐV đứng thứ nhì người Ấn Độ Singh Gurpreet 2 điểm.

8h05: Niềm hy vọng vàng của thể thao VN trong ngày thi đấu thứ 7 Asiad 17, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã bất ngờ thất bại ở nội dung sở trường 200m hỗn hợp cá nhân.

trực tiếp Asiad 17,bắn súng,Hoàng Xuân Vinh,cử tạ,cầu mây,Việt Nam giành huy chương,Hàn Quốc,Trung Quốc,trực tiếp đại hội thể thao châu á 2014

Phan Thị Hà Thanh mang về tấm HCĐ lịch sử cho TDDC Việt Nam tại Asiad 17


19h55. Phan Thị Hà Thanh xếp cuối cùng trong phần thi chung kết nội dung thể dục tự do với số điểm 13.033 điểm.

19h35. Ở nội dung xà kép, TDDC nam,  Kamoto Yuya (Nhật Banr0 đoạt HCV với 15.800 điểm, HCB thuộc về Fokin Anton của Uzbekistan với 15.475 điểm, Đinh Phương Thành biểu diễn cuối cùng bất ngờ nhận 15.416 điểm, vượt qua người đồng đội Phạm Phước Hưng (15.333) để đoạt HCĐ.

Đây là tấm HCB thứ 5 và là huy chương thứ 21 của đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 17.

18h30. Phan Thị Hà Thanh chỉ đoạt được chiếc HCB ở nội dung là cầu thăng bằng. Thanh kết thúc bài thi với 14.433 điểm, sếp sau VĐV Kim Unhyang của CHDCND Triều Tiên và đứng trên VĐV Trung Quốc.

17h30. Hoàng Quý Phước về đích ở vị trí thứ 6 đợt bơi chung kết 100m tự do với thành tích 50''15.

14h00: Đội tuyển cầu mây nữ thắng Trung Quốc 3-0 ở vòng loại nội dung đồng đội bảng A.

 

10h45. Ở nội dung đơn nam môn cầu lông, Nguyễn Tiến Minh thể hiện phong độ tuyệt vời để vượt qua Boonsak Ponsana tay vợt người Thái Lan hiện đang xếp hạng 14 thế giới với tỷ số 2-0 (21/10, 21/15).


10h25': Rowing Việt Nam vừa giành HCĐ nội dung thuyền bốn. Các VĐV Lê Thị An, Phạm Thị Huệ, Phạm Thị Thảo, Phạm Thị Hài vừa xuất sắc mang về cho thể thao Việt Nam một tấm HCĐ. Ngày hôm qua cũng chính những VĐV này đã mang về cho Rowing Việt Nam một tấm HCB ở nội dung Thuyền nhẹ.

 

10h00. Hoàng Quý Phước giành quyền vào chung kết 100m tự do. Ở vòng loại vừa kết thúc, Hoàng Quý Phước xếp thứ 7 chung cuộc và có vé vào thi đấu chung kết diễn ra chiều nay. Thành tích của Quý Phước đang tương đối ổn định khi anh hoàn thành đường bơi của mình với 50 giây 65. Tại SEA Games 2013, Quý Phước giành HCB ở nội dung này với thành tích 50 giây 52.

 

09h00: Xạ thủ Hà Minh Thành mang huy chương về cho Đoàn thể thao Việt Nam khi xếp hạng 3 chung cuộc ở nội dung 25 m súng ngắn tiêu chuẩn nam với 571 điểm. Ding Feng của Trung Quốc đoạt HCV với 577 điểm ở nội dung này.

 

 Asiad 17,Đại hội thể thao châu Á 2014,cử tạ,cầu mây,U23 Việt Nam,đoàn thể thao Việt Nam,bơi lội,wushu,Ánh Viên,Hoàng Quý Phước, Phan Thị hà Thanh, thể dục dụng cụ, Phan Thị Hà Thanh giành HCĐ

 

Kết thúc ngày thi đấu 24/9, đoàn TTVN đã giành được 2 HCB (wushu, rowing) và 4 HCĐ (Phan Thị Hà Thanh, Đặng Nam - TDDC, thuyền đơn nữ rowing và đồng đội 25 m súng ngắn bắn nhanh). Những tấm huy chương này chưa thể cải thiện được thành tích của đoàn Việt Nam trên BXH ASIAD 17, tuy nhiên, trong đó có những thành tích mang ý nghĩa lịch sử với thể thao Việt Nam như 2 tấm HCĐ ở bộ môn TDDC.

 

13h30: Võ sĩ wushu Bùi Trường Giang để thua đối thủ người Trung Quốc Zhao Fuxiang 0-2 ở chung kết nội dung tán thủ hạng cân 56kg chấp nhận đoạt HCB. Đây là chiếc HCB thứ hai của thể thao VN ở ngày thi đấu thứ 5 tại Asiad 17.

 

10h45: Kình ngư Trần Duy Khôi về đích ở vị trí thứ ba đợt bơi thứ hai vòng loại nội dung 400m hỗn hợp nam với thời gian 4'29''05. Thành tích này giúp Duy Khôi giành quyền vào thi đấu ở đợt bơi chung kết diễn ra chiều nay. Trong khó, VĐV Hoàng Quý Phước dù xếp thứ ba đợt bơi đầu tiên vòng loại nội dung 100m bướm với thời gian 54''21 nhưng anh không thể đoạt vé vào thi đấu ở đợt bơi chung kết.

10h30: VĐV đua thuyền Tạ Thanh Huyền mang về cho VN thêm tấm HCĐ nữa khi về đích thứ ba ở đợt bơi chung kết mái chèo đơn nữ với thành tích 9'16''36.

10h10: Tay vợt cầu lông Vũ Thị Trang sớm chia tay Asiad 17 sau khi để thua đối thủ người Thái Lan Ratchanok 0-2 (12-21, 17-21) ở vòng 32. Ratchanok là hạt giống số 4 nội dung đơn nữ môn cầu lông ở Asiad 17. Trước đó, Lê Thu Huyền để thua hạt giống số 3 người Hàn Quốc Sung Jihyun 0-2 (12-21,12-21).Phạm Cao Cường đánh bại đối thủ người Macau U Leong 2-0 (21-8, 21-8) ở vòng 64 để đi giành quyền đi tiếp.

9h45: Bốn VĐV gồm Lê Thị An, Phạm Thị Huệ, Phạm Thị Thảo và Phạm Thị Hải giúp đoàn Việt Nam giành HCB nội dung thuyền bốn mái chèo với thời gian 7'28"48.

9h30, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên xếp thứ 9/17 VĐV tham dự vòng loại nội dung 100m bơi ngửa nữ với thành tích 1'13''13. Với thành tích này Ánh Viên không thể góp mặt ở đợt bơi chung kết.

9h00, đội tuyển bắn súng VN vừa giành tấm HCĐ đồng đội ở nội dung 25m súng ngắn tiêu chuẩn nam với các xạ thủ tham gia là Hà Minh Thành, Bùi Quang Nam, Kiều Thanh Tú (1707đ). HCV thuộc về Hàn Quốc (1747), và HCB Trung Quốc (1746).

 

Sau tấm HCĐ lịch sử của thể thao Việt Nam tại đường đua xanh ASIAD vừa giành được vào ngày hôm qua, Ánh Viên tiếp tục bước vào một nội dung thế mạnh trong ngày hôm nay là 100m bơi ngửa. Cô gái trẻ Cần Thơ đang được hy vọng sẽ mang về cho tổ quốc thêm những vinh quang.

 

Trong khi đó, kiện tướng thể dục dụng cụ Việt Nam - Phan Thị Hà Thanh cũng sẽ bước vào tranh tài chung kết ở nội dung Nhảy chống. Hy vọng rằng, cô gái sinh năm 1991 người Hải Phòng sẽ có thể thi đấu với phong độ cao nhất!

 

VIDEO: Kình ngư Ánh Viên giành huy chương lịch sử tại Asiad 17


Như vậy, kết thúc ngày thứ đấu thứ tự Asiad 17, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được tổng cộng 1 HCV, 2 HCB và 9 HCĐ.

19h00: Võ sĩ wushu Ngô Văn Sỹ thất bại 0-1 trước đối thủ người Hàn Quốc Kim Myeongjin trong trận bán kết nội dung tán thủ hạng 75kg chấp nhận HCĐ. Đây là HCĐ thứ 5 trong ngày thi đấu thứ 4 của VN tại Asiad.

17h45: Võ sĩ wushu Bùi Trường Giang đánh bại đối thủ người Lào Soukaphone Khamla 2-0 ở bán kết nội dung tán thủ hạng cân 56kg để giành quyền vào chung kết. Như vậy, Trường Giang ít nhất mang về cho đoàn VN một tấm HCB.

17h35: Võ sĩ wushu Tấn Thị Ly thất bại 0-2 trước đối thủ Wang Cong (Trung Quốc) ở bán kết nội dung tán thủ hạng cân 60kg, chấp nhận HCĐ. Đây là chiếc huy chương thứ 11 của đoàn thể thao VN tại Asiad 17.

 

17h30: Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên mang thêm về cho đoàn thể thao Việt Nam thêm một HCĐ nội dung bơi 400 mét hỗn hợp nữ.

 

17h00: ĐT nữ Việt Nam vừa giành thắng lợi 5-0 trước ĐT nữ Hồng Kông (Trung Quốc), qua đó giành vé vào tứ kết môn bóng đá nữ tại Asiad 17.



13h30: Ba VĐV đấu kiếm là Nguyễn Tiến Nhật, Nguyễn Phước Đến và Trương Trần Nhật Minh đã thua chủ nhà Hàn Quốc 25-45 trong trận bán kết nội dung kiếm ba cạnh đồng đội nam, chấp nhận giành HCĐ.

13h20: Võ sĩ wushu Nguyễn Thanh Tùng kết thúc bài biểu diễn Thái cực quyền với số điểm 9,62. Thành tích này cộng với số điểm ở phần thi Thái cực kiếm là 9,62, Thanh Tùng đạt tổng đểm là 19,24 đoạt HCĐ. Đây là chiếc huy chương đầu tiên của đoàn VN trong ngày thi đấu thứ 4 và là huy chương thứ 8 tại Asiad 17.

 

9h35. Võ sỹ wushu Hoàng Thị Phương Giang chỉ xếp thứ 4 nội dung trường quyền nữ với 9,62 điểm. Trong phần thi thái cực kiếm, võ sỹ wushu Nguyễn Thanh Tùng đạt được 9,62 điểm xếp đồng hạng 3 với 2 VĐV Lee Yang (Malaysia) và Yung Jih (Đài Loan).

Chiều nay, Thanh Tùng sẽ tiếp tục thi phần thái cực quyền. Điểm chung cuộc xếp hạng sẽ được tính tổng của hai phần thi.

8h00. Ánh Viên đã về thứ 3 nội dung 400m hỗn hợp với thời gian 4 phút 47 giây 71, sau hai VĐV người Trung Quốc.

Vòng loại nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nữ sẽ tổ chức thi vòng loại trong buổi sáng và tới 17h50 (giờ Việt Nam) sẽ thi chung kết xếp hạng. Đây là một trong những nội dung thế mạnh của Ánh Viên và kình ngư này được chờ đợi sẽ tỏa sáng.

Theo như thành tích đăng ký, thông số 4 phút 41 giây 56 của Ánh Viên xếp thứ 5/12, sau Ye Shiwen (Trung Quốc, 4 phút 30 giây 84), Zhou Min (Trung Quốc, 4 phút 35 giây 69), Sakiko (Nhật Bản, 4 phút 36 giây 86), Miho (Hàn Quốc, 4 phút 35 giây 69).

Ngoài Ánh Viên, ở môn bơi, Qúy Phước cùng Lâm Quang Nhật sẽ thi đấu các nội dung 50m và 400m tự do.

Ở môn wushu, "hot boy" Nguyễn Thanh Tùng tranh tài các nội dung thái cực kiếm và thái cực quyền (sáng và chiều). Hoàng Thị Phương Giang thi chung kết trường quyền nữ.

Tối nay, Tân Thị Ly, Bùi Trường Giang, Ngô Văn Sỹ thi đấu bán kết tán thủ các hạng cân 60kg nữ, 56kg nam và 75kg nam.

Hà Minh Thành, Bùi Quang Nam và Kiều Thanh Tú sẽ ra quân ở nội dung 25 m súng ngắn bắn nhanh đồng đội và cá nhân.

Bên cạnh đó, bắn cung, đấu kiếm, cầu mây bowling cũng tiếp tục các cuộc tranh tài.

Vào lúc 15h00, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam quyết đấu với Hong Kong (Trung Quốc) để cạnh tranh tấm vé thứ 2 tại bảng C vào tứ kết môn bóng đá nữ  sau CHDCND Triều Tiên.

 

trực tiếp Asiad 17,bắn súng,Hoàng Xuân Vinh,cử tạ,cầu mây,Việt Nam giành huy chương,Hàn Quốc,Trung Quốc,trực tiếp đại hội thể thao châu á 2014

Võ sĩ wushu Dương Thúy Vi mang về tấm HCV đầu tiên cho đoàn thể thao VN

----------

21h10: Ngô Văn Sỹ thi đấu ấn tượng, đánh bại đối thủ Deori Rajani của Ấn Độ với tỷ số 2-0 trong trận đấu tứ kết thuộc hạng cân 75 kg nam.

18h30: Võ sĩ wushu Bùi Trường Giang đánh bại đối thủ Kizaidln Railin (Kazakhstan) trong trận tứ kết nội dung tán thủ hạng cân 56 kg nam. Như vậy Bùi Trường Giang cũng sẽ đem về ít nhất là tấm HCĐ cho wushu VN.

17h45: Võ sĩ Tân Thị Ly đánh bại đối thủ người Pakistan Hanif Rukhsana 1-0 trong trận tứ kết để giành quyền đi tiếp vào bán kết nội dung tán thủ hạng cân 60kg nữ. Như vậy chắc chắn Tân Thị Ly sẽ giành thêm ít nhất là tấm HCĐ cho wushu VN.

14h00: Võ sĩ wushu Trần Thị Minh Huyền kết thúc bài thi Thái cực quyền ở vị trí thứ 9 sau khi giành được 9,51 điểm. Thành tích này cộng với số điểm 9,51 ở phần Thái cực kiếm, Minh Huyền chỉ có tổng điểm 19,02 xếp thứ tám chung cuộc.

12h45: Võ sĩ wushu Phạm Quốc Khánh hoàn thành bài thi côn thuật của anh ở vị trí thứ tư với số điểm 9,63. Kết quả này cộng với số điểm phần thi nam quyền là 9,65, Quốc Khánh chỉ có tổng điểm 19,28 xếp thứ tư chung cuộc.

9h15: Võ sĩ wushu Trần Thị Minh Huyền kết thúc phần thi Thái Cực Kiếm với số điểm 9,51 xếp vị trí thứ bảy. Chiều nay (22/9), Minh Huyền sẽ bước vào phần thi Thái cực quyền. Sau đó, ban tổ chức sẽ cộng tổng điểm hai phần thi nói trên để xác định các VĐV đoạt huy chương.

8h20: Võ sĩ wushu Phạm Quốc Khánh xếp thứ 3 ở phần thi nam quyền với số điểm 9,65. Chiều nay, Quốc Khánh sẽ bước vào phần thi côn thuật và ban tổ chức sẽ tiến hành cộng điểm hai phần này xác định VĐV đoạt huy chương.

8h00: Ở nội dung nam quyền, với 9,65 điểm, Phạm Quốc Khánh đứng thứ 3 sau VĐV Trung Quốc (9,77 điểm) và VĐV Macao, Trung Quốc (9,66 điểm). 

 

VIDEO: Hot girl Wushu giành HCV đầu tiên cho Việt Nam tại Asiad 17


18h00: Trong ngày thi đấu thứ 2 (21/9), đoàn thể thao Việt Nam giành tổng cộng 3 tấm huy chương, trong đó có 1 HCV của võ sĩ wushu Dương Thúy Vi và 2 HCĐ của đội cầu mây nữ VN và võ sỹ wushu Nguyễn Mạnh Quyền.

 

17h05: Hoàng Quý Phước chỉ về đích ở vị trí thứ 7 nội dung bơi 200m tự do ở đợt bơi chung kết với thành tích 1'50"42.



15h10:Việt Nam giành thêm HCĐ. Đội cầu mây nữ VN đã đoạt thêm chiếc HCĐ sau khi thua Lào 0-2 ở bán kết nội dung đấu đôi. Như vậy cho đến thời điểm này đoàn thể thao VN đã có 1HCV, 2 HCB, 4 HCĐ tạm xếp thứ 6 trên bảng tổng sắp.

 

13h30: Đội cầu mây nữ VN để thua Myanmar 0-2 ở nội dung đấu đôi của bảng B. Tuy nhiên, kết quả này vẫn giúp đội cầu mây nữ VN giành vé góp mặt ở bán kết.

 

13h10: HCV đầu tiên. Võ sĩ wushu Dương Thúy Vi đã xuất sắc giành HCV sau hai phần thi kiếm thuật và thương thuật. Ở phần thi thương thuật, Thúy Vi đã đạt số điểm 9,70 điểm, kết quả này cộng với số điểm 9,71 ở phần thi kiếm thuật vào buổi sáng, Thúy Vi đã có tổng điểm 19,71 đoạt HCV. Đây là HCV đầu tiên của đoàn thể thao VN tại Asiad 17.

 

12h30: Võ sĩ wushu Nguyễn Mạnh Quyền đã kết thúc phần thi côn thuật của anh với 9,67 điểm. Số điểm này cộng với phần thi đao thuật buổi sáng là 9,66, Mạnh Quyền có tổng điểm là 19,33 đoạt HCĐ. Đây là chiếc HCĐ thứ ba và là chiếc huy chương thứ 5 của đoàn thể thao VN tại Asiad 17.

 

9h40: Niềm hy vọng vàng bộ môn bắn sáng của đoàn thể thao VN đã không thènh hiện thức khi  Hoàng Xuân Vinh và Trần Quốc Cường thi đấu không thành công ở chung kết nội dung 10m súng ngắn hơi nam. Hoàng Xuân Vinh bị loại sau 4 đợt bắn, còn Trần Quốc Cường bị loại sau 5 đợt bắn.

 

8h30: Ở nội dung đồng đội 10m súng ngắn hơi nam, các VĐV VN kết thúc phần thi của mình ở vị trí thứ 5. Tuy nhiên, hai xạ thủ Trần Lê Quốc Toàn (xếp thứ 8) và Hoàng Xuân Vinh (xếp thứ 6) giành quyền vào thi đấu chung kết.

 

8h30: Nguyễn Mạnh Quyền vừa đoạt HCĐ đao thuật với 9,66 điểm, xếp sau VĐV Hàn Quốc Le Yonghyun (9,68 điểm) và Trung Quốc Sun Peiyuan (9,77 điểm).

 

8h00: Trần Duy Khôi chỉ về thứ 6 ở cự ly 100 m ngửa với thời gian 57 giây 74 và bị loại. Như vậy, bơi lội Việt Nam chỉ còn trông chờ vào Hoàng Quý Phước.

 

Xạ thủ Nguyễn Hoàng Phương đoạt HCB nội dung 50m súng ngắn nam


*** Đoàn Thể thao Việt Nam giành 2 HCB (50m súng ngắn nam của Nguyễn Hoàng Phương, môn cử tạ hạng cân 56kg của Thạch Kim Tuấn), 2 HCĐ (bắn súng đồng đội nam và kiếm 3 cạnh cá nhân nam của Nguyễn Tiến Nhật).

 

18h30. VĐV Thạch Kim Tuấn phá kỷ lục ASIAD nội dung cử giật hạng cân 56kg, nhưng chỉ giành HCB khi để thua đối thủ người Triều Tiên Om Yun-chol.

 

18h00: Tính đến thời điểm này tại ngày thi đấu đầu tiên của Asiad 17 (20/9), đoàn thể thao VN đã giành được 1HCB và 2 HCĐ. VĐV Nguyễn Hoàng Phương là người mang về HCB (nội dung 50m súng ngắn bắn chậm nam). Còn hai tấm HCĐ là do Nguyễn Tiến Nhật (nội dung kiếm ba cạnh nam) và các VĐV bắn súng ở nội dung đồng đội 50m súng ngắn bắn chậm.

17h35: Thạch Kim Tuấn đã phá kỷ lục Asaid nội dung cử giật hạng cân 56 kg nam với thành tích 134 kg phá kỷ lục cũ 133 kg của Wu jingbiac(Trung Quốc) là 133 kg. Cuộc tranh chấp ngôi thứ chủ yếu diễn ra giữa Thạch Kim Tuấn và đối thủ Wu Jingbiac khi đối thủ này rất nhẹ nhàng vượt qua 130 kg từ rất sớm trong khi Tuấn lại hỏng từ đầu. Nhưng do áp lực thành tích cộng với sự căng cứng khiến lực sĩ Trung Quốc chỉ đạt 133 kg trong 2 lần giật sau, trong khi Kim Tuấn rất bình tĩnh và tự tin để đẩy đựơc 134 kg chính thức phá kỷ lục Asiad nội dung cử giật hang cân 56 kg.

 

17h00: kiếm thủ Nguyễn Tiến Nhật để thua đối thủ người Hàn Quốc Park Kyoungdoo 8-11 ở bán kết nội dung kiếm ba cạnh nam. Dù vậy, Tiến Nhật cũng mang về cho đoàn thể thao VN một tấm HCĐ.

 

16h40: Đội cầu mây nữ VN gồm Nguyễn Thị Quyên, Dương Thị XUyên, Nguyễn Hải Thảo giành chiến thắng trong trận ra quân trước Malaysia với tỷ số 2-0 ở nội dung đấu đôi.

15h40: VĐV Nguyễn Thị Thanh Loan để thua đối thủ người Trung Quốc Shen Chen 6-15 ở tứ kết ở nội dung kiếm chém nữ.

15h35: VĐV cử tạ ở hạng cân 48kg nữ Đỗ Thị Thu Hoài không thể giành được huy chương khi thành tích tổng cử của cô chỉ là 173kg, xếp hạng 8/13.

14h30: ở nội dung kiếm 3 cạnh nam, Nguyễn Tiến Nhật đã thi đấu rất xuất sắc để có mặt ở trận bán kết gặp đối thủ người Hàn Quốc Park Kyoungdoo. Trận đấu diễn này diễn ra vào lúc 16g50. Với kết quả này, Tiến Nhật sẽ mang về cho đoàn thể thao VN ít nhất 1 HCĐ nữa. Trước đó, ở tứ kết Tiến Nhật đánh bại kiếm thủ Alimzhanov Elmir (Kazaghstan) vởi tỉ số 8-7

 

13h35: võ sỹ Judo Văn Ngọc Tú bị loại ở vòng hai hạng cân 48kg nữ sau khi để thua đương kim vô địch thế giới người Mông Cổ Munkhbat.

 

11h00: Đoàn thể thao VN đang tạm xếp thứ 4 trên bảng tổng sắp huy chương của Asiad với 1 HCB và 1 HCĐ. Trung Quốc dẫn đầu với ba HCV và 1 HCĐ.

 

 Asiad 17,Đại hội thể thao châu Á 2014,cử tạ,cầu mây,U23 Việt Nam,bắn súng, Hoàng Xuân Vinh, bắn súng giành HCĐ,đoàn thể thao Việt Nam

Môn bắn súng giành HCĐ đồng đội nam tại Asiad 17


10h35: Xạ thủ Nguyễn Hoàng Phương đoạt HCB nội dung 50m súng ngắn nam với 183,4 điểm. Khá đáng tiếc là Nguyễn Hoàng Phương đã dẫn đầu nhiều loạt bắn nhưng đến lần bắn cuối cùng anh chỉ giành được 5,8 điểm và để đối thủ Ấn Độ Rai Jitu vượt lên với 186,2 điểm giành HCV. Đây là thất bại khá đáng tiếc của Nguyễn Hoàng Phương bởi trước đó anh luôn giữ được sự ổn định trong những loạt bắn của mình.

10h30: Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã thất bại đáng tiếc, chỉ xếp thứ tư với 145,9 điểm.

 

VIDEO: Bắn súng Việt Nam trượt vàng đáng tiếc (Asiad 17)

 

Sáng nay, 3 xạ thủ của Việt Nam là Hoàng Xuân Vinh, Nguyễn Hoàng Phương và Trần Quốc Cường đã bước vào tranh tài nội dung môn bắn súng tại Asiad 17. Theo đó, đội tuyển bắn súng Việt Nam về thứ ba với 1.670 điểm bằng điểm với đội chủ nhà Hàn Quốc nhưng thua về chỉ số phụ. Đội Trung Quốc xếp nhất với 1.692 điểm.

 

- Nước chủ nhà Hàn Quốc có tấm huy chương vàng đầu tiên! Hasung LEE đã mang vàng về cho xứ kim chi ở nội dung Wushu Trường Quyền.

- Trung Quốc có huy chương vàng thứ hai. Zhang Mengyuan là người mang về cho đoàn Trung Quốc tấm huy chương vàng thứ hai tại ASIAD 17 sau khi xuất sắc đánh bại các đối thủ ở nội dung súng hơi 10m cá nhân nữ.

- Trung Quốc là đoàn có tấm huy chương vàng "mở hàng" tại ASIAD 17 lần này ở nội dung súng hơi 10m đồng đội nữ. Đây đã là lần thứ 4 liên tiếp Trung Quốc trở thành quốc gia đầu tiên giành được tấm huy chương tại một kỳ ASIAD. Trong kỳ Á vận hội lần thứ 17 này, Trung Quốc một lần nữa được đánh giá là UCV sáng giá cho ngôi vị số một chung cuộc.

 

THETHAO247.VN đang tiếp tục cập nhật...

Không tìm thấy trận đấu nào.

Sự kiệnCHIẾN DỊCH
Lịch thi đấu lượt về bán kết C1 - Champions League: Real chờ Liverpool ở CK
Lịch thi đấu lượt về bán kết C1 - Champions League: Real chờ Liverpool ở CK
Thể Thao 247 - cập nhật lịch thi đấu bán kết C1 trên Thể thao 247, lịch thi đấu lượt về bán kết Champions League, kết quả lượt về bán kết quyết định hai đội xuất sắc nhất vào chung kết.
Author Thethao247.vn / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Tin liên quan