Quảng cáo

TDDC Việt Nam tại SEA Games 28: Tiếp tục chờ "vàng" từ Phan Thị Hà Thanh

Thứ tư, 10/06/2015 10:09 AM (GMT+7)

(Thethao247.vn) - Thể dục dụng cụ đang thi đấu rất thành công tại SEA Games 28 và những gương mặt như Phan Thị Hà Thanh, Đặng Nam, Lê Thanh Tùng được kỳ vọng sẽ tiếp tục mang về những tấm HCV trong ngày thi đấu hôm nay (10/6).


SEA Games 28, các môn thi đấu SEA Games 28, bơi lội SEA Games 28, Ánh Viên, thể dục dụng cụ, Phan Thị Hà Thanh, huy chương vàng SEA Games, Hà Thanh giành HCV SEA Games 28

Hà Thanh được kỳ vọng sẽ giành được thêm HCV ở ngày thi đấu cuối cùng


Trong ngày thi đấu 9/6, TDDC Việt Nam thi đấu khá thành công. Ở nội dung được chờ đợi nhất là nhảy chống nữ có sự tham dự của VĐV Phan Thị Hà Thanh, cô gái gốc Hải Phòng đã kết thúc bài biểu diễn với số điểm trung bình là 13,983 điểm qua đó xếp nhất giành HCV. Đứng sau Phan Thị Hà Thanh tại chung kết đơn môn nhảy chống là Tan IngYueh (Malaysia) với 13,466 điểm còn vị trí thứ 3 thuộc về Abdul Hadi Farah Ann (Malaysia).

Với ngôi vô địch đơn môn nhảy chống, Phan Thị Hà Thanh đã có được 2 HCV cá nhân  tính tới thời điểm này. Tiếc là ở bài xà lệch, Hà Thanh chỉ xếp hạng 6 (11,133 điểm) còn Đỗ Thu Huyền đứng thứ 8 (9,666 điểm).

Video SEA Games 28: Phan Thị Hà Thanh giành HCV nội dung nhảy chống

Trong khi đó, các VĐV nam cũng đã mang về thêm những tấm huy chương cho TDDC Việt Nam ở ngày thi đấu thứ 3 tại SEA Games 28. Ở 3 nội dung thi đấu chung kết trong ngày, các tuyển thủ Việt Nam chỉ giành được 1 HCV. Ngôi vô địch thuộc về tuyển thủ Đặng Nam ở nội dung vòng treo nam (15,300 điểm). Tại bài biểu diễn này, một lần nữa Phạm Phước Hưng lại chỉ có HCB với 14,033 điểm, qua đó đứng hạng nhì. Tuyển thủ này còn giành thêm 1 HCĐ ở chung kết thể dục tự do nam (14,500 điểm). Trong khi đó, gương mặt trẻ Lê Thanh Tùng đoạt HCĐ sau chung kết ngựa tay quay nam (13,233 điểm).


Sau những thành công trên, TDDC Việt Nam được kỳ vọng sẽ gặt hái thêm những tấm HCV ở ngày thi đấu cuối cùng (10/6). Ở chung kết nội dung Chống nam, Lê Thanh Tùng và Hoàng Cường đều góp mặt và nếu thi đấu tốt sẽ có được HCV. Còn ở nội dung Xà kép nam, Đinh Phương Thành và Phạm Phước Hưng cũng được kỳ vọng. Ngoài ra, Đinh Phương Thành và Hoàng Cường còn góp mặt ở chung kết Xà đơn nam. Trong khi đó, Phan Thị Hà Thanh được đặt kỳ vọng nhiều nhất trong cả 2 nội dung là Cầu thăng bằng nữ và Thể dục tự do nữ.

Lịch thi đấu của TDDC Việt Nam ngày 10/6

+ Nhảy chống nam: Lê Thanh Tùng, Hoàng Cường
13h00: Chung kết
+ Cầu thăng bằng nữ: Phan Thị Hà Thanh, Đỗ Thị Vân Anh
13h35: Chung kết
+ Xà kép nam: Đinh Phương Thành, Phạm Phước Hưng
13h35: Chung kết
+ Thể dục tự do nữ: Phan Thị Hà Thanh
14h20: Chung kết
+ Xà đơn nam: Đinh Phương Thành, Hoàng Cường
15h20: Chung kết

 

Author Thethao247.vn / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Tin liên quan
Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 32
TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng