Quảng cáo

World Cup 1966: Anh lên ngôi nhờ sơ đồ 4-4-2

Thứ năm, 29/05/2014 14:13 PM (GMT+7)

(Thethao247.vn) - World Cup 1966 lần đầu tiên được tổ chức tại Anh và Tam sư giành chức vô địch với sơ đồ 4-4-2 huyền thoại. Eusebio là Vua phá lưới của giải với 9 bàn nhưng Bobby Charlton lại có những pha lập công quyết định mang lại Cúp vàng cho quê hương bóng đá.

 

World Cup 1966,World Cup 2014,ĐT Anh vô địch,vô địch World Cup 1966,Lịch sử World Cup,Danh thủ World Cup,Bobby Charlton,Alf Ramsey,Eusebio,Geoff Hurst,Roger Hunt,Alan Ball,Martin Peters,Jimmy Greaves,sơ đồ 4-4-2,tạt cánh đánh đầu,quê hương bóng đá

Đội trưởng - trung vệ Bobby Moore của ĐT Anh giương cao Cúp Vàng năm 1966

 

Có tổng cộng 71 đội bóng tham dự vòng tuyển và được chia theo các châu lục để chọn ra 14 đội vào vòng chung kết cùng với nước chủ nhà Anh và đội đương kim vô địch thế giới Brazil. Ở vòng sơ loại khu vực, 16 đội bóng đến từ châu Phi bị loại. Lý do của án treo trên là những quốc gia này kịch liệt phản đối quyết định của FIFA không trao vé thẳng vào chung kết cho đội bóng số 1 lục địa đen mà buộc họ phải đấu play-off với các đội bóng châu Á và châu Đại Dương.

 

Dù được coi là nơi sản sinh ra môn bóng đá hiện đại nhưng phải đến 36 năm sau khi World Cup lần đầu tiên khai mạc, Anh mới được chọn làm đội chủ nhà.

 

Brazil là ĐKVĐ thế giới và tham dự World Cup 1966 với đội hình rất mạnh. Hungary cũng là một thế lực của bóng đá thế giới từ những năm 1940 - 1970. Bồ Đào Nha rơi vào bảng tử thần với Hungary, Bulgari và Brazil. Cặp tiền đạo huyền thoại Pele - Garrincha giúp vũ công Samba chiến thắng 2-0 trước Bungari nhưng thua 1-3 trước cả Hungary và BĐN.

 

Italia cũng là một 'ông lớn' với thành tích 2 lần vô địch World Cup tính tới thời điểm đó. Họ mang tới Anh đội hình gồm nhiều cầu thủ Inter Milan vừa vô địch Cúp C1 và Serie A. Bất ngờ khi Azzurri thua bắc Triều Tiên 0-1 ở vòng bảng (Pak Doo Ik ghi bàn). Sau đó Ý bị loại ở vòng bảng.

 

Eusebio là Vua phá lưới của giải với 9 bàn ghi được nhưng Bobby Charlton lại có những pha lập công quyết định mang lại chức vô địch đầu tiên cho người Anh.

 

World Cup 1966,World Cup 2014,ĐT Anh vô địch,vô địch World Cup 1966,Lịch sử World Cup,Danh thủ World Cup,Bobby Charlton,Alf Ramsey,Eusebio,Geoff Hurst,Roger Hunt,Alan Ball,Martin Peters,Jimmy Greaves,sơ đồ 4-4-2,tạt cánh đánh đầu,quê hương bóng đá

Huyền thoại Bobby Chalrton (người cầm Cúp) chia vui cùng đồng đội

 

Trước và sau World Cup 1950, cả thế giới chơi theo sơ đồ WM, thường là 4-2-4. Brazil cũng chơi 4-2-4 và vô địch World Cup 1958 nhưng chuyển sang 4-3-3 khi vô địch năm 1962. HLV Alf Ramsey lần đầu tiên trình làng sơ đồ 4-4-2 khi dẫn dắt ĐT Anh tại World Cup 1966. Các tiền đạo cánh hầu như không tham gia phòng ngự đã được Ramsey thay bằng các tiền vệ cánh lên công về thủ. Điều này khiến hậu vệ biên của đối phương lúng túng bởi chỉ quen đối phó với các tiền đạo cánh.

 

Tuyển Anh ra sân với cặp tiền đạo Geoff Hurst - Roger Hunt. Cặp tiền vệ cánh là Alan Ball và Martin Peters công thủ toàn diện. Cặp tiền vệ trung tâm là Bobby Charlton lo tấn công, còn Nobby Stiles lo phòng thủ. Sơ đồ này phát huy hiệu quả tối đa và giúp Anh vô địch World Cup lần đầu tiên. Sau này, sơ đồ 4-4-2 được hầu hết các CLB Anh sử dụng và đến những năm 90, đầu 2000 vẫn phổ biến. Hiện tại, ngoài 4-4-2, các đội bóng còn chơi 4-2-3-1, 4-5-1, 4-1-4-1...

 

Danh sách các cầu thủ ghi nhiều bàn tại World Cup 1966:

 

9 bàn

Eusébio (BĐN)

6 bàn

Helmut Haller (Tây Đức)

4 bàn

Geoff Hurst (Anh)

Franz Beckenbauer (Tây Đức)  

Ferenc Bene (Hungary)

Valeriy Porkujan (Liên Xô cũ)

 

Tổng kết World Cup 1966

 

Quốc gia đăng cai: Anh

Thời gian: 11 tháng 7 - 30 tháng 7

Số đội tham gia vòng loại: 71

Số đội tham gia VCK: 16 (Anh, Pháp, Uruguay, Mexico, Tây Đức, Achentina, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Brazil, Bồ Đào Nha, Hungary, Bungary, Liên Xô, Italy, Chile, Bắc Triều Tiên)

Địa điểm: 8 (tại 7 thành phố)

Vô địch: Anh (vô địch lần đầu)

Hạng nhì: Tây Đức

Hạng ba: Bồ Đào Nha

Hạng tư: Liên Xô

Bàn thắng nhanh nhất: Phút thứ 1 của Park Seung Zin trong trận Bắc Triều Tiên – Bồ Đào Nha

Đội bóng ghi nhiều bàn thắng nhất: Bồ Đào Nha với 17 bàn

Số trận đấu: 32

Tổng bàn thắng: 89 (trung bình 2,78)

Khán giả: 1.614.677 (50.458 mỗi trận)

+ Trận có khán giả nhiều nhất: Anh - Pháp (vòng 1), 98.270 người

+ Trận có khán giả ít nhất: Chile - Bắc Triều Tiên (vòng 1), 15.887 người

Cầu thủ trẻ nhất: Tostao (Brazil, 19 tuổi 171 ngày)

Cầu thủ già nhất: Djalma Santos (Brazil, 37 tuổi 166 ngày)

Vua phá lưới: Eusébio (Bồ Đào Nha - 9 bàn)

Cầu thủ trẻ xuất sắc: Frank Beckenbauer (Tây Đức)

Tên linh vật: Willie

Author Thethao247.vn / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
TIN NÊN ĐỌC
MỚI NHẤT