Quảng cáo

World Cup 1950: Uruguay vô địch mà không đá chung kết

Thứ sáu, 23/05/2014 16:12 PM (GMT+7)

(Thethao247.vn) - VCK World Cup 1950 tại Brazil diễn ra theo thể thức lạ lùng khi không có trận chung kết nhưng vẫn xác định được đội vô địch.

 

World Cup 1950,Uruguay vô địch,World Cup không có trận chung kết,Brazil đăng cai,World Cup ở Brazil,World Cup,WOrld Cup 2014,Uruguay - Brazil,chung kết World Cup,Lịch sử World Cup

Alcides Ghiggia ghi bàn thắng ấn định tỉ số 2-1 cho Uruguay


Do Chiến tranh thế giới lần thứ II nên đến năm 1950 (tức là 12 năm sau kể từ World Cup 1938), giải vô địch bóng đá thế giới mới được tiếp tục tổ chức và đã có rất nhiều đội bóng không tam dự vì nhiều lý do.

 

Pháp không đến Brazil chỉ vì quãng đường di chuyển quá xa; Argentina không dự giải vì bất đồng với Brazil; Đức thì bị trừng phạt không được tham gia vì đã gây ra chiến tranh thế giới thứ hai; Áo, Ecuardo và Chile cũng gặp những khó khăn sau chiến tranh nên đã không có mặt.

 

Giải đấu năm đó chỉ 34 đội tuyển tham dự vòng loại và có 13 đội tham gia vòng bảng và FIFA quyết định chia bảng như sau:  2 bảng 4 đội, 1 bảng 3 đội và 1 bảng 2 đội! BTC chọn 4 đội đầu bảng vào vòng 2, lại đá vòng tròn để xác định nhà vô địch cũng như thứ tự 3 đội còn lại. Vì thế, World Cup 1950 là kỳ World Cup duy nhất trong lịch sử không có trận chung kết.

 

Brazil đã chuẩn bị khá tốt cho việc đăng cai khi xây sân bóng đá lớn nhất hành tinh với sức chứa lên đến 200.000 người (sân Maracana).

 

Đương kim vô địch Italia đã thua ngay trận mở màn gặp Thụy Điển sau chuyến hành trình dài vượt biển bằng tàu thủy và dù sau đó đã thắng Paraguay 2-0 nhưng Italia vẫn phải về nước vì Thụy Điển cầm hòa Paraguay 0-0

 

Đội chủ nhà Brazil đã thể hiện sức mạnh đáng sợ ở vòng đấu bảng và dễ dàng giành quyền vào vòng chung kết cùng Thụy Điển, Uruguay và Tây Ban Nha. Ở vòng chung kết, một lần nữa Brazil là cái tên được nhắc đến nhiều nhất với những chiến thắng hủy diệt 7-1 và 6-1 trước Thụy Điển và Tây Ban Nha. Uruguay chỉ thủ hòa 2-2 với TBN (sau khi bị dẫn 1-2) và thắng Thụy Điển 3-2 (cũng bị dẫn 1-2, bàn quyết định được ghi ở phút 85).

 

Vì thế, trận Brazil - Uruguay trong ngày cuối cùng sẽ quyết định đội nào vô địch World Cup 1950. Brazil chỉ cần hòa là đăng quang. Vũ công Samba có bàn mở tỉ số ở phút 47 do công của Friaca nhưng Juan Alberto Schiaffino cân bằng 1-1 cho Uruguay ở phút 66. Trước khi trận đấu khép lại 10 phút,  Alcides Ghiggia ghi bàn thắng giúp Uruguay chiến thắng 2-1.

 

Như vậy, Uruguay đã vô địch trong cả 2 lần đầu họ dự World Cup. Brazil lần đầu giành ngôi Á quân, Thụy Điển thắng TBN 3-1, đoạt hạng 3.

 

Đội hình Brazil

Barbosa – Augusto, Juvenal, Bigode – Bauer, Danilo – Zizinho, Jair – Friaça, Ademir, ChicoHLV: Flavio Costa


Đội hình Uruguay

Máspoli – González, Andrade, Tejera, Gambetta – Pérez, Varela – Ghiggia, Schiaffino, Míguez, MoránHLV: Juan Lopez Fontana

 

Tổng kết World Cup 1950

 

Quốc gia đăng cai: Brazil

Thời gian: Từ 24 tháng 6 đến 16 tháng 7

Số đội tham gia vòng loại: 34

Số đội tham gia vòng chung kết: 13 (Brazil, Nam Tư, Thụy Sỹ, Mexico, TBN, Anh, Chile, Mỹ, Thụy Điển, Ý, Paraguay, Uruguay, Bolivia).

Địa điểm tổ chức: 6 (ở 6 thành phố)   

Đội vô địch: Uruguay (vô địch lần 02)

Hạng nhì: Brazil

Hạng ba: Thụy Điển

Hạng tư: Tây Ban Nha

Số trận đấu: 22

Số bàn thắng: 88 (4.00 bàn/trận)

Tổng số khán giả: 1.337.000 (60.773 người/trận)

Vua phá lưới: Ademir (Brazil - 9 bàn)

Author Thethao247.vn / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
Quảng cáo
TIN NÊN ĐỌC
MỚI NHẤT