Quảng cáo

Vũ Thị Hương thất bại ở nội dung 200 m

Thứ tư, 01/10/2014 20:02 PM (GMT+7)

Nữ hoàng tốc độ của điền kinh Việt Nam đã không thể bảo vệ thành công tấm HCB ở nội dung 200 m sau khi về cuối cùng ở đợt chạy chung kết diễn ra tối 1/10.

 

Vũ Thị Hương thất bại ở cả hai nội dung 100 m và 200 m tại ASIAD năm nay. Đây có thể là kỳ ASIAD cuối cùng của cô trong sự nghiệp.


Với thành tích 23’’57 tại vòng loại diễn ra hôm qua 30/9, Vũ Thị Hương đã giành quyền vào lượt chạy chung kết nội dung 200 m cùng 7 vận động viên khác. Xuất phát ở đường chạy số 2, Vũ Thị Hương không đạt thành tích như mong muốn khi về cuối cùng với thành tích 23’’77 ở đợt chạy chung kết.

 

Đoạt HCV nội dung này là Olga Safronova (Uzbekistan) với thời gian 23’’02. HCB là Wei Yongli (Trung Quốc) với thời gian 23’’27 và Chisato Fukushima (Nhật Bản) đoạt HCĐ với thành tích 23’’45. Với thành tích này, Vũ Thị Hương đã không bảo vệ thành công tấm HCB ở nội dung 200 m tại ASIAD 2010.

 

Trước đó, Vũ Thị Hương cũng đã thất bại ở nội dung 100 m khi chỉ về đích thứ 5/8 vận động viên tham dự. Nhìn chung, thành tích tại ASIAD năm nay của Vũ Thị Hương không quá kém trong bối cảnh cô không có được thể trạng tốt nhất.

 

Ở nội dung nhảy ba bước, Trần Huệ Hoa đạt thành tích tốt nhất sau 6 lượt nhảy là 13,58 m, thành tích không đủ giúp cô lọt vào nhóm tranh chấp huy chương. Thành tích này còn kém xa so với khi cô thi đấu tại SEA Games 27 (đạt 14,12 m).

 

Ở môn taekwondo, các võ sĩ Việt Nam tiếp tục có một ngày thi đấu không thành công khi đều dừng bước sớm. Phạm Thị Hằng để thua 3-4 trước Dilobar Saydullaeva (Uzbekistan) ở hạng cân dưới 57 kg. Ở hạng cân dưới 47 kg Trương Thị Kim Tuyến cũng để thua 3-9 trước Panipak (Thái Lan). Ngoài ra, Nguyễn Văn Sơn cũng thúc thủ 4-10 trước Maksim Rafalovich (Uzbekistan) ở hạng cân dưới 80 kg nam.

Không tìm thấy trận đấu nào.

Author Thethao247.vn / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Tin liên quan