Quảng cáo

Danh thủ World Cup: Michel Platini, hoàng tử của bóng đá Pháp

Thứ ba, 03/06/2014 17:22 PM (GMT+7)

(Thethao247.vn) - Trước khi thế giới biết tới Zidane, Michel Platini được coi là cầu thủ Pháp vĩ đại nhất trong lịch sử World Cup nói riêng và bóng đá nói chung.

 

Michel Platini,Huyền thoại bóng đá Pháp,World Cup,World Cup 2014,Danh thủ,Chủ tịch UEFA,nhận hối lộ,nhận hối lộ từ Qatar,Mohamed Bin Hammam,World Cup 2022,Laurent Platini

Michel Platini - nhạc trưởng tài hoa của ĐT Pháp

 

Cho tới nay, Michel Platini vẫn là người duy nhất giành Quả bóng vàng châu Âu trong 3 năm liên tiếp (1983, 1984 và 1985). Ông là thủ quân ĐT Pháp vào tới bán kết World Cup 1982 và giành hạng 3 ở World Cup 1986.

 

Tại World Cup 1982, NHM như bị lôi cuốn vào những đường bóng thanh thoát, tinh tế của cầu thủ mang áo số 10, người có khuôn mặt như trẻ thơ và mái tóc quăn vô cùng quyến rũ. Bên cạnh những Alain Giresse, Luis Fernandez và Jean Tigana, ông đã tạo nên “carré magique” (hình vuông ma thuật) và nhận biệt danh  “Le Roi” (Đức vua) bởi những gì đã thể hiện trên sân bóng.

 

Video màn trình diễn của Platini tại World Cup 1978,1982,1986

 

Michel Platini nổi tiếng với những đường chuyền như đặt cho đồng đội ghi bàn, những pha đá phạt và là tay săn bàn như một tiền đạo thực thụ dù đá ở hàng tiền vệ.

 

Đối với Platini, World Cup là những màn trình diễn chói sáng của ông nhưng cũng là những kỉ niệm buồn với chàng tiền vệ hào hoa này. Bởi  vì không lần nào ông chạm được chiếc cúp vinh quang dù nó ở rất gần khi đội tuyển Pháp 2 lần lọt vào bán kết World Cup 1982 và 1986.

 

Platini giải nghệ ở ĐTQG vào ngày 29/4/1987 với 41 bàn ghi được,  một kỷ lục đứng vững cho tới tận khi Thierry Henry vượt qua vào năm 2007.

Author Thethao247.vn / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
TIN NÊN ĐỌC
MỚI NHẤT