Quảng cáo

Vì doping, Lee Chong Wei mất ngôi số 1 thế giới vào tay người Trung Quốc

Thứ năm, 25/12/2014 20:00 PM (GMT+7)
A A+

Sau 6 năm ngự trị ở vị trí số 1 trên BXH cầu lông thế giới, tay vợt người Malaysia Lee Chong Wei đã để Chen Long (Trung Quốc) truất ngôi sao nghi án doping


Rõ ràng đây là một tin tức không thể buồn hơn đối với tay vợt vĩ đại như Lee Chong Wei. Lee bị vướng vào nghi án doping vào đúng sinh nhật của mình (21/10) và tiếp đó bị truất ngôi số 1 thế giới vào đúng ngày lễ Giáng sinh (24/12).

Đây là hệ quả tất yếu với tay vợt 31 tuổi người Malaysia, bởi tuổi tác và nghi án doping đã khiến Lee không thể tham dự các giải đấu từ tháng 6. Anh bỏ lỡ một loại các giải đấu danh giá thuộc hệ thống Super Series như Australia, Pháp, Trung Quốc, Hồng Kông và cả giải đấu tổng kết năm Super Series Final tại Dubai, UAE. Việc này khiến tay vợt cựu số 1 thế giới bị tụt điểm số thảm hại do không bảo vệ được thành tích ở các giải đấu kể trên (trong đó vô địch Hồng Kông mở rộng và Super Series Final 2013).

Lee Chong Wei

Lee Chong Wei đang đối mặt với quãng thời gian tồi tệ nhất trong sự nghiệp


Cụ thể trên BXH, Lee Chong Wei đã tụt xuống vị trí thứ 2 với 84.631 điểm, điểm số thấp nhất của tay vợt này trong vòng 4 năm qua. Chen Long, tay vợt người Trung Quốc sau khi vô địch giải đấu cuối năm đã vươn lên vị trí số 1 lần đầu tiên trong sự nghiệp với 90001 điểm. Tay vợt 25 tuổi này trở thành tay vợt Trung Quốc đầu tiên sau Lin Dan chiếm giữ ngôi vị số 1 thế giới của BWF (Lin Dan từng có 3 tháng lên đỉnh từ 6-9/2012). Đây là cuộc lật đổ xứng đáng bởi Chen Long từng 2 lần đánh bại Lee Chong Wei ở 2 trận chung kết Hàn Quốc mở rộng và giải VĐTG trong năm nay.

Ở phần còn lại của top 10, Jan Jorgensen (Đan Mạch) vẫn vững vàng ở vị trí thứ 3. Tay vợt mới nổi Srikanth (21 tuổi, Ấn Độ) bất ngờ vươn lên vị trí thứ 4, trong khi Wang Zhengming (11, Trung Quốc) và Vicktor Axelsen (12, Đan Mạch) văng khỏi tốp 10, nhường vị trí cho Kenichi Tago (8, Nhật Bản) và Hans-Kristian Vittinghus (10, Đan Mạch).



Tính trong tốp 50 tay vợt xuất sắc nhất thế giới, Trung Quốc và Ấn Độ áp đảo với 7 đại diện, hơn hẳn Nhật Bản (5), Đan Mạch (4), Indonesia (4)... Trong khi đó, đại diện duy nhất của Việt Nam là Nguyễn Tiến Minh vẫn giữ nguyên vị trí thứ 20 với 42.720 điểm.

Ở nội dung đơn nữ, các tay vợt Trung Quốc gồm Li Xuerui, Wang Shixian và Wang Yihan vẫn độc chiếm 3 vị trí dẫn đầu BXH. Trong khi đó, đại diện Vũ Thị Trang của Việt Nam hiện xếp ở vị trí thứ 50 với 26.890 điểm.

Một số thứ hạng đáng chú ý của các tay vợt cầu lông Việt Nam:

Đơn nam: 215. Phạm Cao Cường, 437 Lê Hà Anh, 506. Trương Thanh LongĐơn nữ: 212. Lê Thu Huyền, 252. Phạm Như Thảo, 318. Lê Hà TrangĐôi nam: 170. Dương Bảo Đức/Nguyễn Hoàng NamĐôi nữ: 92. Vũ Thị Trang/Nguyễn Thị SenĐôi nam nữ: 148. Đào Mạnh Thắng/Phạm Như Thảo



Author Thethao247.vn Phú Văn / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
cầu lông BXH cầu lông BWF Lee Chong Wei Nguyễn Tiến Minh Vũ Thị Trang
Xem thêm
TIN NỔI BẬT
Quảng cáo