Quảng cáo

Brunei bỏ quyền đăng cai SEA Games 30 vào năm 2019

Thứ bảy, 06/06/2015 10:04 AM (GMT+7)

(Thethao247.vn) - Brunei, đất nước theo kế hoạch sẽ là chủ nhà của SEA Games 30 diễn ra vào năm 2019 bất ngờ tuyên bố rút lui, không đăng cai sự kiện thể thao lớn nhất của khu vực Đông Nam Á.

Brunei không đăng cai SEA Games 30, Brunei sea games 30, Việt Nam chủ nhà Sea games 31, Campuchia tổ chức Sea games 32, khai mạc sea games 28, brunei seagames, SEA GamesChâm đuốc khai mạc SEA Games 28 tối ngày 5/6

Thông báo này được Brunei đưa ra trong buổi họp của Liên đoàn thể thao Đông Nam Á vừa diễn ra tại Singapore nhân dịp SEA Games 28 được tổ chức tại đảo quốc sư tử.

Đại diện của Brunei cho biết nguyên nhân khiến họ từ bỏ quyền đăng cai SEA Games 30 – 2019 là vì không có đủ địa điểm thi đấu, thiếu cơ sở vật chất cho việc ăn ở và đi lại của các VĐV cũng như không có đủ thời gian để chuẩn bị. Quốc gia nhỏ bé này đồng thời cũng gửi lời xin lỗi đến Liên đoàn thể thao Đông Nam Á vì sự cố này.

Ngay sau khi Brunei tuyên bố rút lui khỏi quyền đăng cai SEA Games 30 thì Phillipines cũng bày tỏ nguyện vọng sẵn sàng thế chân. Theo kế hoạch luân phiên tổ chức thì SEA Games 29 sẽ diễn ra tại Malaysia vào tháng 9/2017 (chưa có ngày cụ thể) với 36 môn thi đấu. Sau đó 2 năm sẽ đến lượt Brunei (nhưng đã rút lui). Việt Nam sẽ là chủ nhà của SEA Games 31 vào năm 2021 và Campuchia sẽ đăng cai SEA Games 32 vào năm 2023.

 

Xem trực tiếp SEA Games 28 tại đây

Author Thethao247.vn / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Tin liên quan
Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 32
TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng