Quảng cáo

SEA Games 28: Đấu kiếm ra quân, kỳ vọng sẽ gặt vàng

Thứ tư, 03/06/2015 09:45 AM (GMT+7)

(Thethao247.vn) - Lúc 08h30 sáng nay 3/6 (giờ VN), môn đấu kiếm sẽ khởi tranh vòng loại các nội dung kiếm 3 cạnh nam, kiếm chém nam và kiếm liễu nữ.

Đấu kiếm Việt Nam, SEA Games 28, Đấu kiếm Việt Nam giành HCV, Lịch thi đấu Đấu kiếm Việt Nam, Đấu kiếm Việt Nam đến SEA Games 28,  Đấu kiếm Việt Nam tham dự SEA Games 28Đấu kiếm là bộ môn thế mạnh của TT VN tại SEA Games 28

Cách đây 4 năm, đấu kiếm Việt Nam đã xuất sắc giành vị trí nhất toàn đoàn với 5 HCV, 4 HCB và 3 HCĐ. Sau 4 năm vắng bóng, đấu kiếm VN trở lại đấu trường khu vực với quyết tâm bảo vệ vị trí nhất toàn đoàn.

SEA Games 28, đấu kiếm Việt Nam sẽ có 31 thành viên tham dự với mục tiêu giành 6 HCV, bảo vệ ngôi vị số 1 và giành luôn tấm vé tham dự Olympic 2016.

Bộ môn đấu kiếm sẽ thi đấu trong 4 ngày 3,4 và 6,7 tháng 6, tranh 12 bộ huy chương. Trong số này đáng chú ý nhất là ngày 3/6 sẽ diễn ra 3 trận chung kết gồm: Kiếm 3 cạnh nam, kiếm chém nam và kiếm liễu nữ, đây đều là các nội dung thế mạnh của chúng ta.

 

 

Những niềm hy vọng vàng của đấu kiếm Việt Nam có thể kể ra như Nguyễn Tiến Nhật, Trương Trần Nhật Minh,  Đỗ Thị Anh, Nguyễn  Phước Đến…

Các nội dung chung kết sẽ bắt đầu lúc 16h00 cùng ngày. Các nội dung nói trên được đánh giá là sở trường của đội tuyển đấu kiếm Việt Nam, nên khả năng Đoàn TTVN sẽ có những chiếc HCV đầu tiên trong ngày tranh tài này.

Chúng ta hy vọng với việc bộ môn thể mạnh ra quân từ khá sớm sẽ thu được kết quả thuận lợi để tạo động lực cho những bộ môn tiếp theo tranh tài ở SEA Games 28.

Author Thethao247.vn Hóa Võ / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Tin liên quan
Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 32
TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng
Quảng cáo