Quảng cáo

Lê Công Vinh chiêu mộ “máy ghi bàn” người Brazil

Thứ bảy, 06/05/2017 20:58 PM (GMT+7)
A A+

Thể Thao 247 - Lê Công Vinh chiêu mộ “máy ghi bàn” người Brazil; 200 cảnh sát bảo vệ trận U20 Việt Nam gặp U20 Argentina… là những thông tin đáng chú ý của bóng đá Việt Nam tối 6/5.

Lê Công Vinh chiêu mộ “máy ghi bàn” người Brazil

Theo Công Vinh cho biết, CLB TP.HCM sẽ thử việc nhiều ngoại binh để tìm ra chân sút chất lượng cho giai đoạn lượt về V.League 2017. Đặc biệt, đội chủ sân Thống Nhất đang nhắm đến tiền đạo 30 tuổi người Brazil - Rafael Porcellis của CLB CLB Leixoes.

Hiện tại, Rafael Porcellis đang là chân sút số 1 của CLB Leixoes ở giải Segunda Liga (Bồ Đào Nha), với hiệu suất 0,5 bàn/trận khi ghi đến 9 bàn thắng sau 18 vòng đấu. Nếu mọi thứ diễn ra suôn sẻ thì Rafael Porcellis có thể chơi cho CLB TP.HCM ở lượt về V.League 2017.

200 cảnh sát bảo vệ trận U20 Việt Nam gặp U20 Argentina

Ông Trần Đình Huấn – giám đốc trung tâm thể thao Thống Nhất cho biết. “Chúng tôi sẽ có công văn gửi tới cơ quan công an cũng như các bên liên quan để hợp tác, hỗ trợ nhằm bảo đảm an ninh cho trận đấu giữa U20 Việt Nam và U20 Argentina. Theo đó sẽ có 200 cảnh sát, lực lượng trật tự có mặt. Về cơ bản, do có kinh nghiệm tổ chức các sự kiện quốc tế nên chúng tôi khá yên tâm về khâu tổ chức hay hậu cần”.

Cũng xin nói thêm, vé xem trận U20 Việt Nam giữa U20 Argentina diễn ra vào ngày 10/5 có các mệnh giá 100.000 đồng, 200.000 đồng và 300.000 đồng. Vé sẽ bán qua đường công văn vào ngày 5/5 tại văn phòng sân Thống Nhất. Người hâm mộ cũng có thể mua vé trực tiếp tại sân vào ngày 8/5 từ 9h00 đến 12h00 và từ 14h00 đến 18h00.

Tiết lộ hình xăm đặc biệt của Nguyễn Tuấn Anh

Nhiều người đã ngạc nhiên khi thấy trong lần lên tập trung này, Nguyễn Tuấn Anh đã có hình xăm trên cánh tay trái. Đây cũng là lần đầu tiên, tiền vệ người Thái Bình có “mực” trên người. Là cầu thủ khá hiền lành và chuyện đời tư của anh cũng ít xuất hiện trên phương tiện thông tin đại chúng bởi đến bây giờ, Tuấn Anh vẫn chưa tiết lộ danh tính người bạn gái của mình.  Một số đồng đội cho biết, Tuấn Anh là người kỹ tính và không muốn đề cập chuyện yêu đương để khỏi ảnh hưởng đến tập luyện và thi đấu.

Cầu thủ U15 Hà Nội gian lận tuổi bị cấm thi đấu 1 đến 5 năm

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã nhận hồ sơ chính thức từ phía Công an huyện Đông Sơn (Thanh Hóa), qua đó kết luận 2 anh em sinh đôi Lê Sỹ Hồng và Lê Sỹ Hà sinh năm 2000 chứ không phải năm 2002 như hồ sơ U15 Hà Nội nộp đăng ký dự giải U15 quốc gia 2017.

Sau khi có thông tin chính xác từ phía cơ quan chức năng, Tổng thư ký Lê Hoài Anh đang hoàn thiện hồ sơ trước khi đưa sang Ban kỷ luật để công bố án phạt, nhằm khép lại vụ gian lận tuổi ở giải U15 Quốc gia 2017. Chiếu theo quy định kỷ luật của VFF thì cả Sỹ Hà và Sỹ Hồng sẽ lĩnh án “treo giò” từ 1-5 năm.

Author Thethao247.vn Hóa Võ / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Tin bóng đá Bóng đá Việt Nam Tin tức bóng đá Bóng đá Việt Nam Lê Công Vinh
Xem thêm
TIN NỔI BẬT