Quảng cáo

HLV HAGL nói gì về trận thắng đậm đà trước Long An?

Thứ bảy, 25/02/2017 20:31 PM (GMT+7)
A A+

Thể Thao 247 - HLV Nguyễn Quốc Tuấn đánh giá cao tinh thần thi đấu của học trò và cho rằng, các cầu thủ HAGL có chiến thắng xứng đáng trước đội chủ nhà Long An.

Trong trận đấu diễn ra trên sân Tân An lúc 17h30, Công Phượng là cầu thủ thi đấu nổi bật nhất. Anh trực tiếp mở tỷ số cho CLB HAGL sau pha đệm lòng cận thành từ đường chuyền vào bên cánh trái. Ở tình huống dẫn đến hai bàn thắng của Văn Thanh được thực hiện trong khoảng thời gian bù giờ hiệp 2, Công Phượng là người kiến tạo.

HLV Nguyễn Quốc Tuấn hài lòng với chiến thắng của HAGL

Sau chiến thắng 3-0 trước CLB Long An, thầy trò Nguyễn Quốc Tuấn leo lên vị trí thứ 4 với 10 điểm. Trong khi đó, CLB Long An tiếp tục đứng cuối bảng xếp hạng. Rõ ràng, tân huấn luyện viên Nguyễn Minh Phương phải nỗ lực rất nhiều trong thời gian tới để đưa đội chủ sân Tân An vượt qua khó khăn.

Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận, HLV Nguyễn Quốc Tuấn cho hay: “Trận đấu hôm nay hài lòng về kết quả cụ thể chiến thắng 3-0 và những gì các cầu thủ đã thể hiện trên sân. Bên phía phía Long An sau sự cố họ trở lại rất tốt về mặt tinh thần. Tuy nhiên điểm khác biệt của trận đấu ở phút chót, đội Long An có phần nôn nóng và chúng tôi tận dụng thành công để có những bàn thắng.

Tôi nghĩ hôm nay tất cả các cầu thủ Long An đều thi đấu tốt, không chỉ riêng cá nhân bất cứ cầu thủ nào. Chiến thắng hôm nay là của tất cả 11 thành viên, chúng tôi đã thi đấu đến giây phút cuối cùng. Công Phượng sẽ mạnh mẽ hơn ở những trận đấu tiếp theo, hiện tại thể lực của cậu ấy chưa tốt. Hy vọng Phượng sẽ thể hiện phong độ tuyệt vời hơn nữa giai đoạn tới.”

Bàn về công tác trọng tài, ông Tuấn nhấn mạnh: “Thực tế tôi không phân tích những vấn đề của trọng tài, bởi việc này đã có ban tổ chức lo. Và hơn thế nhưng chính các bạn làm thể thao các bạn cũng biết tại sao khi hậu vệ Long An đánh đầu về trọng tài lại bắt Văn Toàn việt vị.

Tình huống thủ môn Văn Tiến gặp chấn thương, tôi biết rằng Tiến đã gặp chấn thương dây chằng trước đó khá lâu. Vậy nên khi dây chằng bị chệch cậu ấy xin ra. Nhưng việc được bác sỹ chăm sóc và khi cảm thấy ổn hơn Tiến vẫn tiếp tục thi đấu, các cầu thủ HAGL không có ý câu giờ điều này hoàn toàn không có.”

HLV Nguyễn Quốc Tuấn đánh giá cao tinh thần thi đấu của học trò và cho rằng, các cầu thủ HAGL có chiến thắng xứng đáng trước đội chủ nhà Long An.Trong trận đấu diễn ra trên sân Tân An lúc 17h30, Công Phượng là cầu thủ thi đấu nổi bật nhất. Anh trực tiếp mở tỷ số cho CLB HAGL sau pha đệm lòng cận thành từ đường chuyền vào bên cánh trái. Ở tình huống dẫn đến hai bàn thắng của Văn Thanh được thực hiện trong khoảng thời gian bù giờ hiệp 2, Công Phượng là người kiến tạo.

Sau chiến thắng 3-0 trước CLB Long An, thầy trò Nguyễn Quốc Tuấn leo lên vị trí thứ 4 với 10 điểm. Trong khi đó, CLB Long An tiếp tục đứng cuối bảng xếp hạng. Rõ ràng, tân huấn luyện viên Nguyễn Minh Phương phải nỗ lực rất nhiều trong thời gian tới để đưa đội chủ sân Tân An vượt qua khó khăn.

Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận, HLV Nguyễn Quốc Tuấn cho hay: “Trận đấu hôm nay hài lòng về kết quả cụ thể chiến thắng 3-0 và những gì các cầu thủ đã thể hiện trên sân. Bên phía phía Long An sau sự cố họ trở lại rất tốt về mặt tinh thần. Tuy nhiên điểm khác biệt của trận đấu ở phút chót, đội Long An có phần nôn nóng và chúng tôi tận dụng thành công để có những bàn thắng.

Tôi nghĩ hôm nay tất cả các cầu thủ Long An đều thi đấu tốt, không chỉ riêng cá nhân bất cứ cầu thủ nào. Chiến thắng hôm nay là của tất cả 11 thành viên, chúng tôi đã thi đấu đến giây phút cuối cùng. Công Phượng sẽ mạnh mẽ hơn ở những trận đấu tiếp theo, hiện tại thể lực của cậu ấy chưa tốt. Hy vọng Phượng sẽ thể hiện phong độ tuyệt vời hơn nữa giai đoạn tới.”

Bàn về công tác trọng tài, ông Tuấn nhấn mạnh: “Thực tế tôi không phân tích những vấn đề của trọng tài, bởi việc này đã có ban tổ chức lo. Và hơn thế nhưng chính các bạn làm thể thao các bạn cũng biết tại sao khi hậu vệ Long An đánh đầu về trọng tài lại bắt Văn Toàn việt vị.

Tình huống thủ môn Văn Tiến gặp chấn thương, tôi biết rằng Tiến đã gặp chấn thương dây chằng trước đó khá lâu. Vậy nên khi dây chằng bị chệch cậu ấy xin ra. Nhưng việc được bác sỹ chăm sóc và khi cảm thấy ổn hơn Tiến vẫn tiếp tục thi đấu, các cầu thủ HAGL không có ý câu giờ điều này hoàn toàn không có.”

Author Thethao247.vn Hóa Võ / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
HAGL Long An Quốc Tuấn
Xem thêm
TIN NỔI BẬT
Quảng cáo