Quảng cáo

Cầu thủ khiến đồng đội thiệt mạng từng khoác áo Quảng Ninh

Thứ hai, 16/10/2017 13:50 PM (GMT+7)
A A+

Thể Thao 247 - Ramon Mesquita, người có pha va chạm với thủ thành xấu số Choirul Huda từng được HLV Phan Thanh Hùng sử dụng ở giai đoạn lượt đi của V-League 2017.

Pha va chạm dẫn tới cái chết của thủ môn Indonesia

Bóng đá Indonesia vừa phải đón nhận cú sốc lớn khi thủ môn kỳ cựu của Persela Lamongan, Choirul Huda qua đời vì một pha va chạm giữa trận đấu. HLV của Persela Lamongan, Aji Santoso xác nhận Choirul đã qua đời sau trận đấu. Ông nói: “Ngay khi thi đấu xong, các cầu thủ đã đến bệnh viện thăm Choirul và nhận được tin cậu ấy đã qua đời”.

“Cái chết của Choirul là đòn đánh mạnh với chúng tôi. Mọi người chỉ biết chôn chân đứng nhìn thân xác cậu ấy”. Bác sĩ của bệnh viện đa khoa Dr Soegiri Lamongan, Zaki Mubarok cho biết Choirul đã thiệt mạng vì chấn thương đầu và cổ. Ông nói: “Cậu ấy đã qua đời vì va chạm ở đầu và sau gáy”. Choirul Huda là một cầu thủ huyền thoại tại Lamongan. Cả sự nghiệp, thủ môn 38 tuổi này chỉ thi đấu cho Persela Lamongan. Ngoài ra, anh cũng nhiều lần được triệu tập lên ĐTQG Indonesia.

Người đồng đội có pha va chạm vô tình nhưng dẫn đến cái chết của thủ môn Choirul Huda là Ramon Mesquita từng thi đấu ở Việt Nam, trong màu áo Than Quảng Ninh. Cụ thể, Ramon, 29 tuổi, cao gần 1m90. Anh thi đấu ở vị trí trung vệ, và là một trong ba ngoại binh của Quảng Ninh hồi đầu mùa này, cùng với Patiyo Tambwe và Jardel Capistrano.

Cầu thủ người Brazil ra mắt Quảng Ninh trong trận tranh Siêu cúp Quốc gia với CLB Hà Nội, góp phần giúp đội nhà giành chiến thắng kịch tính 4-2 trong loạt sút luân lưu, sau khi hòa 3-3 trong thời gian thi đấu chính thức. Anh sau đó được đăng ký thi đấu cho Quảng Ninh tại giai đoạn lượt đi V-League 2017. Tuy nhiên sau màn thể hiện kém cỏi, Ramon đã bị thanh lý trước khi giai đoạn lượt về diễn ra.

Sau khi rời Việt Nam, Ramon sang Indonesia đầu quân cho Persela Lamongan. Anh có suất đá chính ở đội bóng mới, và đã tám lần ra sân. Tuy nhiên, trận đấu với Semen Padang cuối tuần qua trở thành một nỗi ám ảnh với anh.

Trong tình huống lùi về truy cản cầu thủ đối phương, Ramon va chạm mạnh với đồng đội Choirul Huda. Đầu gối của anh đập vào phần đầu và cổ, khiến thủ thành 38 tuổi bất tỉnh ngay trên sân và qua đời trên đường đến bệnh viện. Tờ Goal cho biết, nhiều cầu thủ Persela đã bật khóc khi nghe tin dữ. Ramon cũng rất khổ sở, dù đó là lỗi vô tình. Anh đã gửi lời chia buồn đến gia đình thủ thành xấu số.

Author Thethao247.vn Hóa Võ / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Choirul Huda Ramon Indonesia. Persela Lamongan Than Quảng Ninh Bóng đá thể thao
Xem thêm
TIN NỔI BẬT