Quảng cáo

Trước thềm Roland Garros 2014 khởi tranh: Người trong cuộc nói gì?

Thứ bảy, 24/05/2014 20:27 PM (GMT+7)
A A+

(Thethao247.vn) - Roland Garros 2014 sẽ chính thức bắt đầu khởi tranh vào chiều mai (25/5). Vậy ngay trước thềm Pháp mở rộng diễn ra Federer, Nadal, Wawrinka, Djokovic hay Sharapova, Serena... họ đã nói gì về những mục tiêu tại giải Roland Garros sắp tới.

 

Roger Federer: "Đây là thời điểm quan trọng đối với tôi, và tôi không muốn bước vào giải đấu với phong độ không tốt hoặc mệt mỏi. Đó sẽ là điều tồi tệ nhất. Tinh thần thi đấu là điều cần phải cải thiện vào lúc này. Chúng ta đã thấy những gì mà Stan đã thể hiện trong năm nay thật tuyệt, ví dụ như ở Australia. Nhưng ở Pháp bạn cần phải thi đấu rất nhiều, và tiêu tốn sức lực khá nhiều. Vì vậy, tôi nghĩ rằng có lẽ những người tốt nhất sẽ trụ lại được tới cuối giải đấu."

 

Roland Garros 2014, Wawrinka, Nadal, Djokovic,  Wawrinka, Federer,  Ferrer, Murray, quần vợt, tennis, Cập nhập tin tức quần vợt, lịch thi đấu quần vợt, tin tức quần vợt, bảng xếp hạng quần vợt

Roger Federer

 

Rafael Nadal: "Tuần trước tại Rome, có đôi chút khó khăn về thể lực. Tôi đã thi đấu rất nhiều. Tôi thực sự đã không vui về những gì đã thể hiện tại Monte Carlo và Barcelona, nhưng đó mới là thể thao. Vì vậy, tôi nghĩ mình sẽ thi đấu nỗ lực hơn trong thời gian tới."

Stan Wawrinka: "Sau khi chiến thắng tại 1 Grand Slam, điều quan trọng là cho tôi nghĩ mình phải giành chiến thắng tại một Masters 1000. Đó là một cái gì đó thực sự khó khăn, nhưng tôi đã làm nó ở Monaco. Tôi nghĩ rằng sự tự tin là một cái gì đó thực sự quan trọng đối với tôi, nó giúp tôi có niềm tin để có thể đánh bại những đối thủ hàng đầu ngay cả ở Masters 1000, ngay trên mặt sân đất nện. Tôi nghĩ Rafa và Novak sẽ là những đối thủ đáng gờm ở giải đấu lần này. Họ có thực sự vượt trội hơn các tay vợt khác."

 

Roland Garros 2014, Wawrinka, Nadal, Djokovic,  Wawrinka, Federer,  Ferrer, Murray, quần vợt, tennis, Cập nhập tin tức quần vợt, lịch thi đấu quần vợt, tin tức quần vợt, bảng xếp hạng quần vợt

Novak Djokovic

 

Novak Djokovic: "Tôi đã có những trận đấu kinh điển chống lại Nadal, đặc biệt là trận bán kết diễn ra năm ngoái. Mặc dù, nó là một thất bại khó chấp nhận dành cho tôi vì tôi đã đặt rất nhiều nỗ lực và niềm tin sẽ chiến thắng ở giải đấu năm ngoái. Danh hiệu Rome và chiến thắng trước Nadal trên sân đất nện là cái gì đó không xảy ra mỗi ngày. Wawrinka xứng đáng được coi là một trong đối thủ đáng gờm ở giải đấu lần này, thực tế rằng anh ấy đã có nửa đầu mùa giải thi đấu thành công hơn tất cả các tay vợt còn lại".

Serena Williams: "Tôi không nhớ lần cuối cùng tôi thi đấu với nhiệm vụ bảo vệ chức vô địch tại đây nữa. Tôi thích được xếp làm hạt giống số 1. Tuy nhiên, chắc chắn nó sẽ khiến bạn chịu áp lực nhiều hơn, nhưng như Billie Jean King nói với tôi, áp lực là một đặc ân. Đối với tôi, giải Pháp mở rộng là giải đấu thực sự quan trọng vì nó là một Grand Slam tôi mới chỉ thắng hai lần và tôi muốn giành chiến thắng nhiều hơn và nhiều hơn nữa."

 

Roland Garros 2014, Wawrinka, Nadal, Djokovic,  Wawrinka, Federer,  Ferrer, Murray, quần vợt, tennis, Cập nhập tin tức quần vợt, lịch thi đấu quần vợt, tin tức quần vợt, bảng xếp hạng quần vợt

Serena Williams

 

Maria Sharapova: "Tôi muốn đạt được nhiều hơn những danh hiệu Grand Slam và tôi muốn trở lại vị trí số 1."

Na Li: "Tôi đang cố gắng tập luyện chăm chỉ, nhưng tôi không chắc là tôi có thể sử dụng trong một trận đấu, bởi vì khoảng cách giữa thực tiễn và luyện tập là khác nhau. Đó là một thách thức rất tốt cho tôi, nhưng trên sân đất nện, bạn phải sẵn sàng cho các màn đua sức dài. Roland Garros là một giải đấu khó khăn nhưng nhưng tôi sẽ cố gắng."

 

Roland Garros 2014, Wawrinka, Nadal, Djokovic,  Wawrinka, Federer,  Ferrer, Murray, quần vợt, tennis, Cập nhập tin tức quần vợt, lịch thi đấu quần vợt, tin tức quần vợt, bảng xếp hạng quần vợt

Kết quả bốc thăm phân nhánh Pháp mở rộng 2014 nôi dung đơn nam

 

Tại vòng 1 sẽ diễn ra vào 16h chiều mai, Nadal sẽ gặp tay vợt người Mỹ Robby Ginepri, người nhận suất đặc cách wildcard và đối thủ tại vòng 2 của "Ông vua sân đất nện" rất có thể là tay vợt 21 tuổi người Áo gốc Việt Dominic Thiem, người cũng chỉ phải gặp Paul-Henri Mathieu, người nhận suất đặc cách wildcard của nước chủ nhà.

 

Novak Djokovic gặp tay vợt người Bồ Đào Nha Joao Sousa. Trong khi đó đối thủ của Wawrinka và Federer lần lượt là tay vợt người Tây Ban Nha Guillermo Garcia-Lopez và Lukas Lacko của Slovakia.

 

Giải quần vợt Roland Garros (còn được gọi là Pháp mở rộng), là một trong 4 giải Grand Slam quần vợt trong năm, diễn ra trên mặt sân đất nện vào khoảng thời gian nửa cuối tháng 5 và đầu tháng 6 tại Paris, Pháp. Giống như tại Australian Open hay Wimbledon luật thi đấu tại Roland Garros theo thể thức 5 set thắng 3 (đối với nội dung đơn nam) và theo thể thức 3 set thắng 2 (đối với nội dung đơn nữ), không có ván giải hòa (tie-breaker) ở hiệp cuối cùng (trừ Mỹ Mở rộng), ngoài ra còn có nội dung đánh đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ phối hợp. Tổng số tiền thưởng của Pháp mở rộng 2014 là 25 triệu euro, tay vợt vô địch sẽ giành được 2000 điểm trên BXH ATP và 1,65 triệu euro tiền thưởng. Rafael Nadal (đơn) và Bob Bryan/Mike Bryan (đôi) hiện đang là những nhà vô địch tại nôi dung của nam. Trong khi, Serena Williams (đơn) và Ekaterina Makarova/Elena Vesnina (đôi) là những nhà vô địch tại nôi dung của nữ.
Author Thethao247.vn / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Roland Garros 2014 Wawrinka Nadal Djokovic Wawrinka Federer Ferrer Murray quần vợt tennis Cập nhập tin tức quần vợt lịch thi đấu quần vợt tin tức quần vợt bảng xếp hạng quần vợt
Xem thêm
TIN NỔI BẬT