Quảng cáo

Tân HLV Park Hang Seo nhận mức lương kỷ lục khi dẫn dắt ĐTVN

Thứ tư, 11/10/2017 12:00 PM (GMT+7)
A A+

Thể Thao 247 - Hôm nay (11/10) HLV Park Hang Seo đã chính thức ký hợp đồng với mức lương 22.000 USD để dẫn dắt ĐT Việt Nam.

Trưa nay (11/10) HLV Park Hang-seo đã chính thức trở thành thuyền trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam cùng các đội U23, Olympic Việt Nam. Theo nguồn tin của tờ Thanh Niên, bản hợp đồng của HLV Park với VFF có thời hạn 2 năm 2 tháng cùng với mức lương 22.000 USD mỗi tháng.

Đây là mức lương cao nhất mà một HLV từng nhận khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam từ trước đến giờ, so với mức 15.000 USD/tháng của HLV Miura, 10.000 USD/tháng của HLV Calitso trước đây, hoặc so với con số 200 triệu đồng/tháng (nhưng tự đóng thuế) của HLV Nguyễn Hữu Thắng.

Tân HLV trưởng tuyển Việt Nam Park Hang-seo đã chọn được một trợ lý đồng hương để sát cánh cùng ông trong công việc dẫn dắt ĐT Việt Nam. Người được chọn là HLV Han Young-kuk, người đã sinh sống và làm việc tại Việt Nam từ hơn 10 năm nay.

Ông Han Young-kuk năm nay 53 tuổi, từng là cựu cầu thủ Hàn Quốc, có thời gian thi đấu cho đội nhà tại vòng loại World Cup 1994 và Á vận hội (ASIAN Games). Khi còn thi đấu, ông thi đấu ở vị trí tiền vệ cho CLB Huyndai và lên ngôi vô địch K.League năm 1996. Sau khi chuyển sang công tác huấn luyện, ông Han dẫn dắt đội hạng 3 Vĩnh Long lên hạng nhì năm 2012. Hiện tại, ông sống và làm việc tại TP.HCM. Cựu cầu thủ Hàn Quốc này nói tiếng Việt rất “sõi” nên nếu được chọn sẽ giúp ích rất nhiều cho HLV Park Hang-seo để biết thêm nhiều thông tin về các học trò mới.

Sau lễ ra mắt tại LĐBĐ Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ lập tức trở về Hàn Quốc để dẫn dắt Changwon FC thi đấu trận cuối cùng ở giải hạng ba Hàn Quốc. Ngày 23/10, ông sẽ trở lại Việt Nam cùng 1 trợ lý và có thể cả bà xã của mình.

Trả lời báo chí trong buổi lễ ra mắt, HLV Park Hang Seo đặt mục tiêu đưa Việt Nam vào top 100 thế giới: "Khi biết đến ĐTVN, tôi chưa có nhiều thông tin. Tuy nhiên, tôi đã tìm hiểu và dự khán trận đấu của ĐTVN hôm qua (10/10). ĐT Việt Nam hiện đứng vị trí 130 trên bảng xếp hạng FIFA, mục tiêu của tôi là đưa ĐTVN lên thứ 100 sau khi hết nhiệm kỳ".

Thông tin về HLV Park Hang-seo

- Tên đầy đủ: Park Hang-seo

- Ngày sinh: 4-1-1959

- Vị trí khi chơi bóng: Tiền vệ

- Các CLB khoác áo: Korea First Bank (1981, bán chuyên nghiệp), Army FC (1981 - 1983, phục vụ quân ngũ), Lucky-Goldstar Hwangso (1984 - 1988, chơi 99 trận, ghi 15 bàn).

- Khoác áo ĐT U23 Hàn Quốc (1978) và ĐT Hàn Quốc (1979 - 1982).

- Các đội bóng từng dẫn dắt: U23 Hàn Quốc (HLV trưởng năm 2002), ĐT Hàn Quốc (2002, trợ lý), Gyeongnam FC(2005 - 2007), Chunnam Dragons (2007 - 2010), Sangju Sangmu Phoenix (2012 - 2015), Changwon FC (2017 - hiệntại)

- Thành tích nổi bật: Tham gia BHL ĐT Hàn Quốc lọt vào bán kết World Cup 2002, Huy chương đồng Asian Games 2002 với tư cách HLV trưởng ĐT U23 Hàn Quốc; vô địch K League Challenge năm 2013 và 2015 cùng Sangju

VIDEO: Lối chơi sở trường của tân HLV ĐTVN - Park Hang Seo

Author Thethao247.vn Kiên Lê / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Mức lương Park Hang Seo VFF ĐT Việt Nam HLV Park Hang Seo
Xem thêm
TIN NỔI BẬT
Quảng cáo