Quảng cáo

Sau Thái Lan, U22 VN ngại cả Indo và Malay tại SEA Games 29

Thứ sáu, 28/07/2017 09:41 AM (GMT+7)

Thể Thao 247 - Sau thời gian do thám tại bảng H vòng loại U23 Châu Á 2018, HLV Hoàng Anh Tuấn đã có những chia sẻ đầy bất ngờ về các đối thủ của U22 Việt Nam tại SEA Games 29 sắp tới.

VIDEO: U23 Việt Nam 5-0 U23 Indonesia (HCĐ SEA games 28)

Sau vòng loại U23 Châu Á diễn ra tại Tp.HCM, ĐT U22 Việt Nam đang chạy đua để hoàn thiện bộ khung trước thềm SEA Games 29. Song song với đó, HLV Hữu Thắng cũng đã cử chuyên gia đi thăm dò các đối thủ chính của U22 Việt Nam tại kỳ đại hội thể thao ĐNÁ sắp tới. Trong đó thuyền trưởng U20 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn được cử sang 'do thám' các đối thủ ở bảng H vòng loại U23 diễn ra tại Bangkok (Thái Lan).

Đánh giá về các đối thủ chính của ĐT U22 Việt Nam tại SEA Games, HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng dù những đội ĐNÁ nằm ở bảng H vòng loại U23 châu Á thể hiện không quá tốt nhưng về mọi mặt họ vẫn hơn đoàn quân của HLV Hữu Thắng: "Tầm vóc của ba đội U22 Thái Lan, U22 Indonesia và U22 Malaysia đều hơn U22 Việt Nam".

Thuyền trưởng U20 Việt Nam vẫn nhận định người Thái là đối thủ mạnh nhất của thầy trò HLV Hữu Thắng, tuy nhiên cần phải dè chừng Indo và cả Philippines bởi đây là những đội có thể gây bất ngờ. "U22 VN cần phải làm việc cật lực. Tôi đánh giá U22 Thái Lan mạnh nhất bảng với nhiều nhân tố xuất sắc như tiền vệ Chaiyawat (10), đội trưởng Chaowat (6), Phitiwat (16), hậu vệ Rattanakorn (17)... Trong khi đó, U22 Indonesia có thể không mạnh nhưng chưa bao giờ là đối thủ dễ chịu. Với U22 Philippines, chúng ta không thể xem thường".

Theo đó, HLV gốc Khánh Hòa cho rằng Việt Nam cần có sự đầu tư hợp lý, bởi các đối thủ của chúng ta đều rất nguy hiểm. "Bóng đá ma mãnh lắm. Nhiều khi các đối thủ đá thường thường ở vòng loại U23 châu Á 2018, ru ngủ đối thủ rằng mình kém nhưng rồi lại lột xác hẳn ở SEA Games 2017. Sự đa dạng trong lối chơi làm cho Thái Lan càng nguy hiểm nên khi đối đầu chúng ta cần phải hết sức thận trọng. Quan trọng là chúng ta phải có sự chuẩn bị tốt về chiến thuật và thể lực".

Nói về đội hình của U22 Việt Nam tại SEA Games 29, HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng những Công Phượng, Đức Chinh, Duy Mạnh sẽ chắc suất: "Công Phượng không bao giờ đá cắm được, nên anh ấy không thể so sánh với Đức Chinh ở vai trò tiền đạo cắm. Nhưng Công Phượng cũng không thể ngồi ngoài nếu như sử dụng sơ đồ 4-1-4-1. Nhưng tại sao chúng ta cứ phải mặc định cặp tiền vệ trung tâm là Tuấn Anh - Xuân Trường? Trong khi chúng ta có thể chọn một tiền vệ trụ (kiểu như Duy Mạnh) và sử dụng Công Phượng chơi hộ công sau Đức Chinh. Tất nhiên, không trận đấu nào giống trận đấu nào. Tùy từng đối tượng và tùy từng hoàn cảnh trên sân để bố trí nhân sự hợp lý".

Môn bóng đá nam SEA Games 29 diễn ra từ ngày 14 – 29/8 tại 4 sân vận động nằm ở 3 thành phố khác nhau của nước chủ nhà Malaysia. U22 Việt Nam nằm ở bảng B cùng nhiều đội bóng mạnh như Thái Lan, Indonesia, Philippines và những đối thủ không thể xem thường như Campuchia hay Đông Timor.

Lịch thi đấu của U22 Việt Nam tại SEA Games 29:

16h30 Ngày 14/8 : Việt Nam - Timor-Leste

16h30 Ngày 16/8 : Việt Nam - Campuchia

16h30 Ngày 18/8 : Việt Nam - Thái Lan

20h45 Ngày 21/8 : Việt Nam - Indonesia

16h30 Ngày 24/8 : Việt Nam - Philippines

Author Thethao247.vn Kiên Lê / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Tin liên quan
Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 32
TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng
Quảng cáo