Quảng cáo

Hé lộ nguyên nhân khiến các thủ môn Việt Nam mắc sai lầm

Thứ năm, 14/09/2017 09:34 AM (GMT+7)
A A+

Thể Thao 247 - Quả bóng vàng Việt Nam 2008, Dương Hồng Sơn đã thẳng thắn chỉ ra nguyên nhân khiến thủ môn các đội tuyển trẻ Việt Nam mắc sai lầm.

VIDEO: Sai lầm đáng tiếc của thủ môn U18 Việt Nam

2017 là một năm bóng đá Việt Nam phải đón nhận thất bại ở các cấp độ đội tuyển nam. Từ thất bại của U22 tại SEA Games đến thất bại của U18 ở VCK U18 Đông Nam Á vừa qua. Tất cả đều diễn ra với một kịch bản chung đó là sai lầm của các thủ môn ảnh hưởng nghiêm trọng tới thành tích của các đội tuyển Việt Nam trong thời gian gần đây.

Tại vòng loại U23 châu Á 2018, thủ thành Tiến Dũng đã mắc sai lầm nghiêm trọng khiến Việt Nam phải ngậm ngùi nhận thất bại với tỷ số 2-1 trước Hàn Quốc. SEA Games 2017, tới lượt Phí Minh Long mắc 2 sai lầm chết người khiến U22 Việt Nam thảm bại trước Thái Lan.

Cái dớp thủ môn tiếp tục đeo bám thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn tại VCK U18 Đông Nam Á. Trong trận ra quân thủ môn Thái Hiếu đã mắc sai lầm biếu cho U18 Brunei bàn danh dự. Hôm qua, tới lượt thủ thành Y Eli Nie "dính phốt". Anh bắt bóng không dính ở một tình huống phạt góc, gián tiếp giúp Moe Aung của U18 Myanmar lập công. Bàn thắng của Moe Aung đã ấn định tỷ số 2-1 cho đội chủ nhà, qua đó tiễn U18 Việt Nam về nước ngay sau vòng đấu bảng.

Chia sẻ về những sai lầm của các thủ môn trẻ, người hùng của tuyển Việt Nam với hàng loạt pha cứu thua góp công vào chức vô địch Đông Nam Á đầu tiên của bóng đá Việt Nam năm 2008, Dương Hồng Sơn cho rằng tâm lý sợ sai lầm của các tuyển thủ trẻ là nguyên nhân khiến họ dễ mắc sai lầm.

Chia sẻ với Zing, quả bóng vàng Việt Nam 2008 cho biết: "Sai lầm của các em xuất phát từ vấn đề tâm lý. Lúc vào sân, thủ môn là vị trí bất di bất dịch. Trận đánh càng lớn, tâm lý thủ môn càng phải ổn định. Muốn làm người mà cả đội tin tưởng, điều đầu tiên thủ môn cần là sự vững vàng . Vấn đề của họ chỉ là tâm lý. Đầu óc họ nặng nề quá, chưa ra sân đã căng cứng. Tôi đánh giá họ chưa hơn được chúng tôi cả về kỹ thuật và sự máu lửa".

Dương Hồng Sơn cũng có những chia sẻ thẳng thắn về thủ môn số 1 của ĐT Việt Nam hiện tại, Đặng Văn Lâm. Cựu thủ môn Hồng Sơn đánh giá cao Văn Lâm ở mặt thể hình và cho rằng đây là yếu tố quan trọng trong bóng đá hiện tại. Ngoài ra quả bóng vàng Việt Nam 2008 nhận định Đặng Văn Lâm có tố chất của một thủ lĩnh.

Author Thethao247.vn Kiên Lê / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
U22 Việt Nam U18 Việt Nam Dương Hồng Sơn Y E Li Nie Minh Long
Xem thêm
TIN NỔI BẬT