Quảng cáo

Thanh lý 761 xe ô tô công với giá trung bình chỉ 46,2 triệu

Thứ năm, 09/03/2017 10:08 AM (GMT+7)
A A+

Thể Thao 247 - Bộ Tài chính cho biết số xe công phải xử lý theo phương thức thanh lý là 2.041 xe, trong đó, đã xử lý được 1.105 xe. Tuy nhiên, trong số xe thanh lý, chỉ có 761 xe đã được báo cáo cụ thể.

Ông Trần Đức Thắng, Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính trong cuộc họp báo chuyên đề về xe ô tô công chiều 8/3 cho hay, sau khi các bộ ngành và địa phương rà soát và báo cáo thì số xe ô tô công phải xử lý mà chủ yếu theo phương thức thanh lý là 2.041 xe.

Trong đó có 1.105 xe ô tô đến nay đã tiến hành thanh lý. Trong số đó, chỉ có 761 xe đã được báo cáo lên trên, với số tiền thu được là 35,15 tỷ. Như vậy, trung bình một xe được thanh lý với giá 46,2 triệu đồng.

Ông Thắng cũng cho hay, theo quy định của pháp luật, tài sản không dùng thì có nhiều hình thức xử lý. Khi bán, cơ quan thực hiện phải công khai minh bạch.

Theo số liệu từ Bộ Tài chính tính đến ngày 31/12/2016, cả nước có có 34.214 chiếc xe ô tô công; trong đó có chia thành ba nhóm: xe phục vụ chức danh có 864 xe, xe phục vụ công tác chung 17.047 chiếc và xe chuyên dùng 16.330 chiếc.

Theo: Trithuctre

Author Thethao247.vn Anh Mỹ / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
xe công ô tô công xe công vụ xe giá rẻ thanh lý xe
Xem thêm
TIN NỔI BẬT