Quảng cáo

BMW thiệt hại 1 triệu Euro vì nhân viên sử dụng cần sa

Thứ tư, 22/03/2017 16:06 PM (GMT+7)
A A+

Thể Thao 247 - Chỉ vì sử dụng chất kích thích mà hai nhân viên của nhà máy BMW đã khiến tập đoàn sở hữu thương hiệu Rolls-Royce phải thiệt hại cả triệu đô la.

Hai công nhân làm việc tại nhà máy BMW tại Munich (Đức) đã gây thiệt hại về tài chính cho tập đoàn này khoảng 1 triệu Euro do uống rượu say và sử dụng chất kích thích (cần sa). Theo Bild, một tờ báo địa phương, vụ việc xảy ra vào ngày 3/3, khi 2 nam công nhân ngã quỵ xuống gần dây chuyền lắp ráp ống xả ô tô vào lúc 10 giờ 40 phút sáng. Sự việc này khiến nhà máy phải dừng sản xuất trong khoảng 40 phút để các nhân viên y tế sơ cứu và đưa 2 nam công nhân kể trên đến bệnh viện. Theo báo cáo, cả 2 nam công nhân này đã uống  rượu say và sử dụng cần sa.

Hai công nhân sử dụng chất kích thích đã khiến nhà máy phải tạm ngưng hoạt động, thiệt hại 1 triệu đô la

Phát ngôn viên của BMW khẳng định việc dừng dây chuyền sản xuất đột ngột đã khiến hãng phải chịu tổn thất hàng chục ngàn Euro. Tuy nhiên, tờ Bild nói rằng, tổn thất thực sự cao hơn thế gấp nhiều lần, lên đến khoảng 1 triệu Euro (khoảng 1,07 triệu USD).

Theo báo cáo mới nhất, ít nhất 1 trong số hai công nhân trên đã phải chấm dứt hợp đồng với BMW.

Author Thethao247.vn Anh Mỹ / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
ô tô bmw sử dụng cần sa trong nhà máy BMW bmw thiệt hại triệu đô vì cần sa nhân viên bmw dùng cần sa
Xem thêm
TIN NỔI BẬT